MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng Silicon Valley Bank đóng cửa ngày 10.3.2023. Ảnh: Xinhua

Nguy cơ khủng hoảng tài chính sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 Mỹ

Song Minh LDO | 12/03/2023 15:18
Sau vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 trong lịch sử, Mỹ có nguy cơ bên bờ vực của cuộc khủng hoảng tài chính kiểu năm 2008.

Bà Stephanie Pomboy, nhà kinh tế Mỹ nổi tiếng với những dự đoán về bong bóng nhà ở đầu những năm 2000 của Mỹ và sự sụp đổ tài chính toàn cầu năm 2008, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng, một loạt các vụ phá sản ngân hàng và tiền điện tử gần đây có thể là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tài chính khác.

Pomboy - người sáng lập công ty nghiên cứu kinh tế MacroMavens - cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Fox News: “Những gì chúng ta đang phải đối mặt hiện nay thực sự nghiêm trọng. Chúng ta đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng tài chính kiểu năm 2008”.

Pomboy đưa ra đánh giá sau khi các cơ quan quản lý liên bang đóng cửa Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) hôm 10.3 - vụ phá sản lớn thứ hai trong lịch sử ngân hàng Mỹ. Sự sụp đổ của SVB xảy ra sau khi ngân hàng cho vay tiền điện tử Silvergate Bank cũng đóng cửa vào tuần qua, cũng như vụ phá sản vào mùa thu năm ngoái của các công ty tiền điện tử FTX, BlockFi và Three Arrows Capital.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden phản ứng bằng cách cố gắng xoa dịu những lo ngại về một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn. Ngày 10.3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ra tuyên bố khẳng định hệ thống ngân hàng Mỹ “vẫn kiên cường và các cơ quan quản lý có các công cụ hiệu quả để giải quyết những sự cố như thế này”.

Chuyên gia kinh tế Pomboy tỏ ra không thuyết phục, chế giễu bà Yellen vì tập trung vào “sự đa dạng, công bằng và hòa nhập” ở thời điểm mà việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất nhanh chóng đang phơi bày sự mong manh của hệ thống tài chính quốc gia ngập trong nợ nần.

Nhà kinh tế nói: “Không thể tăng lãi suất theo kiểu kỷ lục đối với một nền kinh tế đang sử dụng đòn bẩy kỷ lục ở mức đầu cơ tối đa mà không có hậu quả. Hậu quả rõ ràng sẽ xảy ra, và bây giờ chúng ta đang chứng kiến ​​những mắt xích yếu trong chuỗi đứt gãy. Những lĩnh vực đầu cơ tràn lan và nghiêm trọng nhất rõ ràng đang giảm xuống”.

Bà Pomboy nói thêm, nhiều năm chấp nhận rủi ro quá mức đang “tác động ngược trở lại” và dự đoán rằng tình hình sẽ “xấu đi rất nhanh”.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy lập luận, giống như trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, một phần xuất phát từ việc chính phủ liên bang thúc đẩy giảm bớt tiêu chuẩn tín dụng cho các cộng đồng có thu nhập thấp, sự thất bại của SVB có thể được thúc đẩy bởi chính trị. Trong trường hợp của SVB, việc tập trung vào cái gọi là "tài chính bền vững", hay ESG, có thể góp phần dẫn đến các quyết định cho vay sai lầm. “Khi chúng ta không rút ra bài học, lịch sử sẽ lặp lại” - ông Ramaswamy nói.

Tỉ phú quản lý quỹ phòng hộ Bill Ackman cảnh báo, sự thất bại của SVB có thể kích hoạt các ngân hàng đang gặp khó khăn khác rút tiền, gây ra phản ứng dây chuyền giống như năm 2008 khi "quân domino tiếp tục sụp đổ".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn