MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cờ của Phần Lan (trái) và EU. Ảnh: YLE

Nguy cơ thêm một nước thành viên rời EU

Song Minh LDO | 13/08/2023 18:16

Nhiều quan chức trong đảng Finns của Phần Lan muốn nước này rời EU.

Ông Jussi Halla-aho, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, cựu Chủ tịch đảng Finns, cho biết, Phần Lan nên đặt mục tiêu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong dài hạn.

Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina cho thấy sự thống nhất của châu Âu nên là ưu tiên hàng đầu hiện nay - Reuters dẫn lời ông Jussi Halla-aho phát biểu hôm 12.8 trước đại hội đảng Finns.

Ông Halla-aho là tác giả của chính sách "Fixit" - Phần Lan rời EU - từ năm 2019. Ông dự kiến được đề cử là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1.2024.

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cựu lãnh đạo đảng cực hữu khó có thể đắc cử tổng thống, nhưng quan điểm của ông có ảnh hưởng trong đảng Finns - một phần của chính phủ cánh hữu nhậm chức vào tháng 6.

Ông Halla-aho nói với Reuters: “Việc chúng tôi đặt mục tiêu rời khỏi EU trong dài hạn là điều hợp lý”, viện dẫn “sự thiếu dân chủ” của EU khi hạn chế chủ quyền của các quốc gia thành viên.

"Nhưng đồng thời, tất nhiên, chúng tôi nhận ra rằng trong tình hình thế giới hiện nay, một Tây Âu bị chia cắt sẽ yếu hơn nhiều” - ông nói thêm.

Đảng Finns ủng hộ Phần Lan gia nhập NATO trong năm nay.

Nhiều nhân vật trong đảng lặp lại quan điểm của ông Halla-aho, nói rằng việc rời khỏi khu vực đồng euro và EU nên là mục tiêu dài hạn. Bộ trưởng Ngoại thương Ville Tavio cho biết đảng Finns sẽ từ chối bất kỳ khoản nợ chung mới nào của EU khi còn cầm quyền.

Sự ủng hộ chủ nghĩa dân túy cánh hữu đang gia tăng ở một số khu vực của châu Âu, khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt thúc đẩy sự bất bình và phản ứng dữ dội với chi phí gia tăng của quá trình chuyển đổi xanh.

Đại hội đảng Finns cũng bác bỏ Luật Phục hồi Thiên nhiên do EU đề xuất.

Tuy nhiên, cho đến nay, các đảng cực hữu chủ yếu là các đối tác liên minh cấp dưới. Đảng Finns cũng đã phải chịu hai thất bại trong những tuần gần đây khi Bộ trưởng Kinh tế Vilhelm Junnila phải từ chức, sau đó chủ tịch đảng, Bộ trưởng Tài chính Riikka Purra, đã phải xin lỗi vì những bình luận cũ được viết ẩn danh trên mạng có chứa những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Hiện là Chủ tịch Quốc hội Phần Lan, nhưng ông Halla-aho đã coi việc phản đối nhập cư là trọng tâm chính của đảng Finns khi ông là chủ tịch của đảng này từ năm 2017 đến năm 2021, dù nói rằng điều đó không liên quan gì đến phân biệt chủng tộc.

Thay vào đó, đảng của ông phản đối việc nhập cư từ một số nơi trên thế giới, coi đó là "có hại cho Phần Lan" - ông Halla-aho nói và từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào.

"Nếu ai đó nghĩ rằng đó là phân biệt chủng tộc thì xin mời, họ có thể gọi chúng tôi là phân biệt chủng tộc, nhưng đây không phải là cách tôi hiểu về phân biệt chủng tộc" - ông Halla-aho nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn