MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Muntadhar al-Zaidi, thứ hai từ trái sang, đang tranh cử quốc hội Iraq. Ảnh: CNN.

Nhà báo ném giày vào cựu Tổng thống Bush ra tranh cử Quốc hội Iraq

Thanh Hà LDO | 03/05/2018 09:46
Gần một thập kỷ sau khi gây chấn động với việc ném giày vào cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush ở Baghdad, Muntadhar al-Zaidi đang lên kế hoạch cho sự nghiệp chính trị của mình.

Nhà báo người Iraq Muntadhar al-Zaidi hiện, 39 tuổi, ứng cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới ở Iraq và có tham vọng trở thành lãnh đạo của đất nước, theo CNN.

Al-Zaidi trở thành người nổi tiếng khắp thế giới sau khi ném giày vào Tổng thống Mỹ George W.Bush để phản đối cuộc xâm lược của Mỹ trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô Bagdad tháng 12.2008.

Vào thời điểm đó, ông George W.Bush đang có chuyến thăm Iraq. Tổng thống Mỹ tránh được bị giày ném vào người, còn ông al-Zaidi nhanh chóng bị lực lượng an ninh lôi ra khỏi phòng.

Theo CNN, al-Zaidi bị kết án 3 năm tù, được giảm xuống còn 12 tháng, sau đó được thả có điều kiện sau 9 giam giữ.

Sau gần 10 năm, người ném giày vào Tổng thống Mỹ al-Zaidi là ứng cử viên trong cuộc bầu cử quốc hội Iraq vào ngày 12.5 tới.

Theo CNN, kể từ khi ra tù năm 2009, al-Zaidi chủ yếu sống ở nước ngoài. Ông rời Beirut, Lebanon về Iraq hai tháng trước để tham gia cuộc bầu cử.

"Như các bạn đã biết từ trước, tôi sẽ ủng hộ những người bị áp bức và chống lại những kẻ áp bức", ông nói trong một video trực tuyến.

Al-Zaidi đang tận dụng hành động chống Tổng thống Bush năm 2008 để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri và đăng tải video về vụ việc trên trang Facebook phục vụ chiến dịch tranh cử của mình.

"Tôi không có vấn đề gì với Mỹ hay người Mỹ. Vấn đề duy nhất của tôi là với cựu Tổng thống George W. Bush. Ông ta chiếm đóng đất nước tôi và giết người dân của tôi. Nếu tôi trở thành Thủ tướng hoặc Tổng thống Iraq thì điều đầu tiên tôi sẽ làm là yêu cầu Mỹ chính thức xin lỗi tất cả người dân Iraq, bồi thường cho các nạn nhân và buộc cựu Tổng thống George W. Bush chịu trách nhiệm",  al-Zaidi chia sẻ với CNN hôm 3.5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn