MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Thạch Chính Lệ. Ảnh: CGTN

Nhà khoa học hàng đầu phòng thí nghiệm Vũ Hán đòi ông Trump xin lỗi

Ngọc Vân LDO | 26/07/2020 10:46
Nhà khoa học hàng đầu Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) kêu gọi Tổng thống Donald Trump xin lỗi về tuyên bố COVID-19 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Thạch Chính Lệ, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Virus học Vũ Hán, cũng chỉ trích chính phủ Mỹ vì đã ngừng tài trợ cho nghiên cứu chung của bà với các nhà khoa học Mỹ.

Bà nói với tạp chí Science (Khoa học) rằng, các cuộc điều tra đã loại trừ khả năng virus rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm - một giả thuyết của một số quan chức Mỹ, bao gồm cả ông Donald Trump.

Bà Thạch Chính Lệ phủ nhận rằng, bà hoặc các thành viên trong nhóm đã tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trước khi nó được phát hiện ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

“Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ viện của chúng tôi là hoàn toàn trái với sự thật. Điều đó đe doạ và ảnh hưởng đến công việc chuyên môn và cuộc sống cá nhân của chúng tôi. Ông ấy nợ chúng tôi một lời xin lỗi” - bà Thạch nói với tờ Science.

Bà Thạch Chính Lệ - biệt danh là nữ “người dơi” Trung Quốc vì chuyên nghiên cứu virus Corona ở động vật có vú - cũng lên án quyết định của Viện Y tế Quốc gia Mỹ hồi tháng Tư về việc ngừng tài trợ cho nghiên cứu chung của bà với tổ chức EcoHealth Alliance có trụ sở ở New York.

Bà Thạch và người đứng đầu EcoHealth Alliance, Peter Daszak, đã nghiên cứu cách virus Corona lây từ dơi sang người và cho đến nay đã đạt được một số khám phá quan trọng.

“Chúng tôi không thể hiểu được việc chấm dứt tài trợ của Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho dự án hợp tác của chúng tôi và cảm thấy điều đó hoàn toàn vô lý” - bà Thạch nói.

Bà Thạch Chính Lệ đã bảo vệ công việc của mình trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hồi tháng 5 sau khi các thuyết âm mưu trở nên phổ biến, bao gồm một tuyên bố - bị các nhà khoa học bác bỏ rộng rãi - rằng virus được tạo ra tại phòng thí nghiệm.

Nhưng Tổng thống Donald Trump và các quan chức Mỹ khác cũng đã thúc đẩy một giả thuyết rằng, virus vô tình rò rỉ khỏi phòng thí nghiệm, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Nguồn gốc của COVID-19 vẫn chưa được biết, mặc dù các nhà khoa học thường tin rằng nó có nguồn gốc từ dơi và lây sang người thông qua vật chủ trung gian.

Nhưng phòng thí nghiệm của bà Thạch Chính Lệ - nơi xử lý các mầm bệnh nguy hiểm nhất - đã trở thành mục tiêu của sự đồn thổi do phòng thí nghiệm nằm ở Vũ Hán - nơi khởi phát COVID-19.

Bà Thạch trả lời tạp chí Science rằng, bà và các đồng nghiệp không biết đến sự tồn tại của virus cho đến khi họ bắt đầu điều tra một căn bệnh mới bí ẩn xuất hiện ở Vũ Hán vào tháng 12.

Bà cũng bác bỏ tin đồn một thành viên bị nhiễm trong đội của bà đã gây ra đại dịch, nói rằng tất cả các nhân viên, sinh viên của phòng thí nghiệm đã được xét nghiệm gần đây và không ai cho kết quả dương tính.

Không chắc chắn chính xác virus đến từ đâu, nhưng bà Thạch đồng tình với các nghiên cứu cho rằng, chợ hải sản Hoa Nam, nơi nhiều bệnh nhân COVID-19 đầu tiên có liên kết, có thể không phải là nơi virus bắt nguồn.

“Chúng tôi phát hiện axit nucleic SARS-CoV-2 trong các mẫu môi trường từ các nguồn như tay nắm cửa, mặt đất và nước thải ở chợ, nhưng chúng tôi không phát hiện thấy axit nucleic SARS-CoV-2 nào trong các mẫu động vật đông lạnh. Chợ hải sản Hoa Nam có thể chỉ là một địa điểm đông đúc, nơi một nhóm bệnh nhân COVID-19 được tìm thấy” - bà Thạch nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn