MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay nhau trước ranh giới quân sự.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tiếc vì không thể thăm Hàn Quốc trong năm nay

Nguyễn Hà LDO | 31/12/2018 09:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào 30.12, bày tỏ sự nuối tiếc khi đã không thực hiện được chuyến thăm Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho hay, ông mong muốn tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào năm tới để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018, bao gồm chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Hàn Quốc đến thăm thành phố này sau 11 năm.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, hai nước đã đạt được những thành tựu táo bạo và thực tế trong năm 2018 khi giải tỏa căng thẳng bằng các cuộc gặp trực tiếp sau nhiều năm đối đầu.

"Vẫn sẽ có rất nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên, tấm lòng của chúng ta sẽ cởi mở hơn nếu chúng ta nỗ lực. Sẽ không gì thay đổi trong trái tim của chúng tôi về việc chào đón Chủ tịch Kim" - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói.

Trước đó, vào tháng 9.2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Bình Nhưỡng trong 3 ngày, trở thành Tổng thống Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Chuyến thăm Triều Tiên này của Tổng thống Moon Jae-in đánh dấu chuyển biến tích cực trong mối quan hệ giữa hai miền trên bán đảo Triều Tiên, cho thấy tiến trình hòa bình và hòa giải giữa hai bên vẫn được tiếp đà và duy trì định hướng. Trên thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được một số kết quả cụ thể trong việc giảm căng thẳng và đối đầu, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ song phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn