MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ máy số 4 nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia bị hư hại do một đợt pháo kích gần đây, ngày 23.11.2022. Ảnh: Sputnik/AFP

Nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở Ukraina mất điện

Song Minh LDO | 24/11/2022 06:46
IAEA cho biết nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu ở Ukraina đang dựa vào các máy phát điện diesel khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở Energodar, Ukraina một lần nữa bị ngắt kết nối với lưới điện bên ngoài và đang dựa vào các máy phát điện diesel để cấp điện khẩn cấp nhằm duy trì sự an toàn của các lò phản ứng - RT dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết hôm 23.11.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói: “Sự cố mới nhất tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhấn mạnh tình hình an ninh và an toàn hạt nhân ngày càng bấp bênh và đầy thách thức tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu, xảy ra chỉ vài ngày sau khi nhà máy bị nã pháo liên tục”.

Theo nhóm IAEA tại hiện trường, ZNPP bị mất điện vào lúc 15h30 giờ địa phương ngày 23.11. Hiện tại, 8 trong số 20 máy phát điện khẩn cấp đang cung cấp điện dự phòng cho các thiết bị an toàn.

Tất cả 6 lò phản ứng đều an toàn và ổn định - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết thêm. Bốn lò đã ở chế độ “tắt nguội”, trong khi 2 lò ở chế độ “tắt nóng”.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy kể từ ngày 28.2. Vào tháng 6, lực lượng Ukraina bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh vào cơ sở này. Kiev phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố Nga đã đánh bom nhà máy nhưng lại đổ lỗi cho Ukraina.

Các cuộc tấn công dừng lại sau khi IAEA cử một nhóm quan sát viên đến hiện trường, nhưng lại tiếp tục vào cuối tuần trước khi hơn 30 tên lửa tấn công nhà máy. Mátxcơva đã yêu cầu IAEA thực hiện công việc của mình và nêu tên thủ phạm - mà các quan chức Nga xác định là pháo binh Ukraina bố trí ở Marganets, bên kia sông Dnepr.

"Chúng tôi không có cách nào xác định" ai đã thực hiện các vụ tấn công - Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nói với báo giới hôm 21.11. 

IAEA báo cáo về vụ pháo kích nhưng chưa một lần nêu tên thủ phạm. Quân đội Ukraina trước đó đã thừa nhận nhắm mục tiêu vào khu vực đặt nhà máy.

Ngày 23.11, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nga (Rosatom) Alexey Likhachev. Ông Likhachev trước đó cho biết việc Ukraina bắn phá ZNPP tạo điều kiện chín muồi cho một “thảm họa hạt nhân”.

Tại cuộc họp, ông Grossi một lần nữa thúc đẩy việc thiết lập một “khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân” xung quanh nhà máy. Ý tưởng này bị Nga nhiều lần bác bỏ vì cho rằng lực lượng Ukraina sẽ không tuân thủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn