MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở dầu của Nga tại công ty con của Transneft ở Novorossiysk, Nga. Ảnh: AP

Nhà nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới bỏ USD trong giao dịch với Nga

Khánh Minh LDO | 04/07/2023 07:21

Ấn Độ, nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, thay USD bằng nhân dân tệ để mua dầu của Nga.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, trong đó có nhà mua dầu thô lớn nhất Indian Oil Corp, đã bắt đầu sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc thay vì USD để trả tiền nhập khẩu một số loại dầu từ Nga - Reuters đưa tin ngày 3.7.

Ít nhất hai trong số ba nhà máy lọc dầu tư nhân của Ấn Độ cũng đang thanh toán cho một số hàng nhập khẩu của Nga bằng đồng nhân dân tệ, hai nguồn tin khác cho biết.

“Một số nhà tinh chế đang thanh toán bằng các loại tiền tệ khác như nhân dân tệ nếu các ngân hàng không sẵn sàng giao dịch bằng USD” - một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho hay.

Các nguồn tin lưu ý, không thể xác định ngay số lượng dầu các nhà máy lọc dầu của Nga mà Ấn Độ đã giao dịch bằng đồng nhân dân tệ, đồng thời cho biết thêm rằng, Indian Oil đã thanh toán bằng đồng nhân dân tệ cho nhiều lô hàng.

Các quan chức Ấn Độ không ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga mà phương Tây áp dụng để đối phó với cuộc xung đột ở Ukraina. Mặc dù New Delhi quyết định không tham gia vào các hạn chế, nhưng các ngân hàng và tổ chức tài chính Ấn Độ vẫn thận trọng trong việc thanh toán bù trừ để không vô tình phạm phải các biện pháp khác được đưa ra chống lại Nga.

EU, các nước G7 và Australia đã đưa ra mức giá trần 60 USD/thùng đối với xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga vào ngày 5.12.2022.

Cơ chế này cấm các công ty phương Tây cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ khác cho những người vận chuyển dầu của Nga trừ khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn giá trần.

Một biện pháp tương tự nhằm vào xuất khẩu xăng dầu của Nga có hiệu lực vào ngày 5.2.2023. Theo đó, các sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhập khẩu từ Nga ở mức 100 USD/thùng đối với dầu diesel và 45 USD/thùng đối với dầu nhiên liệu. Các bước này nhằm mục đích cắt giảm doanh thu năng lượng của Mátxcơva.

Nga đã định tuyến lại nguồn cung cấp cho châu Á và các điểm đến khác để đáp trả các lệnh trừng phạt, vốn đã buộc Mátxcơva và khách hàng phải tìm các giải pháp thay thế cho đồng USD để thanh toán.

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cũng đã thanh toán một số giao dịch mua dầu của Nga bằng đồng dirham của UAE.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất vào tháng 6, tăng trong 10 tháng liên tiếp.

Theo Kpler, là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã tăng cường mua dầu giảm giá của Nga, các chuyến hàng hàng ngày đến quốc gia Nam Á này tăng lên 2,2 triệu thùng/ngày trong tháng 6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn