MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà ga Kybartai ở Lithuania. Ảnh: Wikipedia

Nhà nước EU đóng cửa khẩu ở biên giới Nga - Belarus

Khánh Minh LDO | 03/03/2024 07:13

Lithuania tuyên bố, có quá nhiều cửa khẩu ở biên giới Nga - Belarus sẽ làm tổn hại đến an ninh quốc gia nước này.

Hành khách đi tàu quá cảnh giữa Belarus và vùng Kaliningrad của Nga không còn có thể lên hoặc xuống tàu ở Lithuania, theo các quy định biên giới mới có hiệu lực vào ngày 29.2.

RT đưa tin, hạn chế này áp dụng cho hai trạm kiểm soát nằm ở Kybartai, một thị trấn giáp ranh với Kaliningrad ở phía tây Lithuania và tại ga Kena ở thị trấn Kalveliai, gần biên giới Belarus ở phía đông. Trước đây, những người có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú tại một quốc gia EU có thể vào khu vực Schengen thông qua các tuyến đường này.

Vilnius công bố hạn chế này vào tuần trước theo yêu cầu của Ủy ban An ninh Quốc gia. Bộ trưởng Nội vụ Agne Bilotaite gọi đây là biện pháp “kịp thời và cần thiết” để đảm bảo an ninh quốc gia.

Chính phủ Lithuania lưu ý rằng không giống như các thành viên EU khác chỉ có một cửa khẩu biên giới chức năng với Belarus, Vilnius có bốn cửa khẩu. Tuyên bố cho biết thêm, việc giảm lưu lượng người và hàng hóa là cần thiết.

Các quốc gia Đông Âu đã liên tục hạn chế giao thông xuyên biên giới với Nga và Belarus kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina. Chính sách này được biện minh bởi những lo ngại về an ninh, nhưng nhiều quan chức đã công khai nói rằng họ muốn trừng phạt công dân Nga và Belarus vì hành động của chính phủ họ.

Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) - một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington được chính phủ Mỹ, NATO và các nhà sản xuất vũ khí phương Tây tài trợ - cảnh báo vào tháng 1 rằng, không nên đánh giá thấp “mối đe dọa từ các đặc vụ hoặc quân nhân Nga sử dụng đường sắt làm cửa hậu để vào phương Tây” - ám chỉ hai trạm kiểm soát ở Lithuania.

CEPA tuyên bố: “Sử dụng sai tuyến đường này có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực tăng cường an ninh của Lithuania, và thậm chí có thể đặt Lithuania và NATO vào tình thế mà họ sẽ phải đáp trả trước một cuộc tấn công hỗn hợp”.

Bộ Ngoại giao Nga lên án hành động này vào tuần trước, nói với tờ báo Izvestia rằng trong “cuộc tấn công vội vàng chống Nga, người Lithuania không quan tâm đến lợi ích của chính công dân họ”.

Trong khi đó, Vilnius kêu gọi công dân Lithunia tránh mọi chuyến đi đến Nga và Belarus, đồng thời kêu gọi những người đã ở các quốc gia đó quay trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn