Công ty của Nga đã sản xuất 8,8 triệu carat kim cương trong tháng 7-9 năm nay. Tổng cộng, trong 9 tháng đầu năm 2021, sản lượng kim cương của Alrosa tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 23,3 triệu carat.
Theo RT, những yếu tố góp phần mang tới sự tăng trưởng sản lượng của công ty kim cương này liên quan tới tăng theo mùa xử lý cát "Almazov Anabara", tăng xử lý quặng kim cương tại Nhà máy Khai thác và Chế biến Udachninsky cũng như tăng sản lượng theo kế hoạch tại đường ống Nyurbinskaya.
Dự trữ kim cương thô của Alrosa tính đến ngày 30.9 là 8,6 triệu carat, tăng 0,2 triệu carat trong quý 3.
Alrosa là nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới về khối lượng, chiếm 27% toàn cầu và 95% sản lượng kim cương của Nga. Còn 6% sản lượng còn lại thuộc về công ty Catoca của Angola, trong đó Alrosa có 41% cổ phần.
Các cổ đông của Alrosa gồm Cơ quan Liên bang về Quản lý Tài sản Nhà nước của Nga (33,02%) và vùng Yakutia (25%), gần 34% cổ phần của công ty đang được lưu hành tự do. Công ty hoạt động ở các vùng Viễn Đông Yakutia và Arkhangelsk của Nga, phát triển 11 ống kimberlite và 16 mỏ bồi tích.
Kể từ đầu năm 2021, Alrosa đã bán các sản phẩm kim cương trị giá 2,976 tỉ USD con số này của cả năm 2020 là 2,802 tỉ USD.