MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ khí đốt Sabah của Petronas ở ngoài khơi bờ biển Sabah. Ảnh: Petronas Malaysia/AFP

Nhà sản xuất LNG hàng đầu Châu Á tuyên bố bất khả kháng sau rò rỉ đường ống

Thanh Hà LDO | 07/10/2022 06:41
Malaysia LNG, do Petronas sở hữu đa số, đã tuyên bố bất khả kháng với việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho khách hàng.

Malaysia LNG tuyên bố bất khả kháng sau khi gã khổng lồ dầu khí Châu Á Petronas thông báo việc cung cấp khí đốt cho đơn vị sản xuất và kinh doanh LNG này của hãng là bất khả kháng do rò rỉ đường ống dẫn khí, phát ngôn viên của công ty Mitsubishi cho biết.

Mitsubishi là một trong những công ty năng lượng Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi tuyên bố bất khả kháng này. 

Gián đoạn LNG thể xảy ra vào thời điểm Nhật Bản và nhiều quốc gia khác ở Châu Âu đang chạy đua đảm bảo cung cấp khí đốt cho mùa cao điểm mùa đông khi Nga cắt giảm năng lượng trong bối cảnh chiến sự Ukraina. 

Người phát ngôn của Mitsubishi cho hay, nguyên nhân nhà cung cấp Malaysia LNG tuyên bố bất khả kháng là do đường ống dẫn khí Sabah-Sarawak bị rò rỉ vào ngày 21.9. Công ty đang đánh giá tác động từ động thái này. 

Malaysia LNG tuyên bố bất khả kháng sau khi Petronas thông báo bất khả kháng về cung cấp khí đốt cho đơn vị này vì rò rỉ đường ống. Trong ảnh là logo công ty năng lượng nhà nước Malaysia Petronas trong triển lãm Hội nghị Khí đốt Thế giới ở Paris năm 2015. Ảnh: AFP

“Chúng tôi đã yêu cầu Malaysia LNG thực hiện tất cả các biện pháp có thể để kiểm tra và ứng phó với tác động. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho Malaysia LNG để giảm thiểu tác động đến thị trường Nhật Bản" - người phát ngôn nói.

Đại diện Mitsubishi từ chối thông tin chi tiết về ngày tuyên bố bất khả kháng LNG, khối lượng LNG có thể bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài bao lâu.

Với tổng công suất LNG là 25,7 triệu tấn mỗi năm, dự án Malaysia LNG là một trong những cơ sở LNG lớn nhất tại một địa điểm duy nhất trên thế giới, theo Mitsubishi.

Khách hàng của dự án Malaysia LNG bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Malaysia là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho Nhật Bản vào năm 2021, cung cấp khoảng 10 triệu tấn, theo dữ liệu thương mại của Nhật Bản. Malaysia đã giao 50 chuyến LNG cho Nhật Bản từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái, theo dữ liệu của Refinitiv.

Các nhà phân tích nhận định, giá khí đốt của Châu Âu đã tăng do tuyên bố bất khả kháng mà Petronas công bố.

“Những diễn biến này có thể làm tăng sự cạnh tranh giữa Châu Á và Châu Âu về các lô hàng LNG không cam kết” - nhà phân tích Yuriy Onyshkiv của Refinitiv chỉ ra. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn