MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lôi Quân được Xiaomi thưởng gần 1 tỉ USD. Ảnh: Getty Images

Nhà sáng lập tập đoàn Xiaomi của Trung Quốc được thưởng gần 1 tỉ USD

S.M LDO | 11/04/2019 08:14

Lãnh đạo tập đoàn công nghệ khổng lồ Xiaomi của Trung Quốc được thưởng khoản cổ phiếu trị giá gần 1 tỉ USD sau 8 năm cống hiến.

Theo BBC, khoản thưởng này được xác nhận trong báo cáo thường niên 2018 của Xiaomi.

Xiaomi trước đó nói rằng họ dự định trao cho ông Lôi Quân (Lei Jun) khoản thưởng tính bằng cổ phiếu để ghi nhận sự "cống hiến" của ông trong 8 năm qua cho công ty.

Về phần mình, ông Lôi hứa hẹn sẽ đóng góp khoản này cho "các mục đích từ thiện" sau khi trừ thuế.

Lượng 636 triệu cổ phiếu dành cho ông có giá trị khoảng 962 triệu USD, tính theo mức giá khi đóng cửa giao dịch hôm 9.4, sau khi cổ phiếu này tăng 1% trong ngày.

Khoản này không kém bao nhiêu so với khoản 1,3 tỉ USD, là khoản được công bố là lãi ròng đã được điều chỉnh của Xiaomi trong năm ngoái.

Khoản cổ phiếu này nằm ngoài các khoản chi trả khác của công ty cho ông Lôi, gồm lương và chia lãi cổ phần, là các khoản không được nêu rõ con số cụ thể.

Việc chi trả được thực hiện sau khi công ty được đưa lên giao dịch trên sàn chứng khoán Hong Kong hồi tháng Bảy.

Hãng Xiaomi có trụ sở chính tại Bắc Kinh là hãng điện thoại thông minh lớn thứ tư thế giới trong năm 2018, theo công ty nghiên cứu thị trường IDC, chỉ sau Samsung, Apple và Huawei.

Số lượng điện thoại di động hãng vận chuyển đi toàn cầu tăng 32% trong lúc thị trường chung giảm 4% - theo IDC.

Được thành lập từ 9 năm trước, Xiaomi bắt đầu bán điện thoại vào thị trường Anh từ tháng 11, bên cạnh các sản phẩm khác như xe scooter điện và thiết bị đeo tay theo dõi sức khỏe và mức độ tập thể dục.

Tại thị trường nội địa ở Trung Quốc, các sản phẩm của hãng phong phú hơn nhiều.

Trong số các mặt hàng mới ra mắt có máy hút bụi không dây, robot quét nhà, và giày tập chạy thông minh với dây buộc tự động.

Tuy nhiên, Xiaomi vẫn được biết đến nhiều nhất với các sản phẩm điện thoại di động. Trong tháng qua, hãng đã gặp các vấn đề trong việc tung ra các sản phẩm chính, mới nhất - dòng điện thoại series Mi 9 - khi việc sản xuất không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Có thời điểm ông Lôi - người hiện giữ chức chủ tịch Xiaomi - được cho là đã tuyên bố ông sẽ "đến nhà máy và tự mình vặn ốc", nếu như tình hình không được cải thiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn