MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà thầu quân sự Mỹ muốn biến các giàn khoan dầu thành bệ phóng tên lửa. Ảnh: Naval News

Nhà thầu Mỹ tính biến giàn khoan dầu thành bệ phóng tên lửa

Ngọc Vân LDO | 27/04/2024 19:22

Một nhà thầu quân sự Mỹ định “hóa phép” các giàn khoan dầu dân sự thành bệ phóng tên lửa và trạm tiếp tế.

Nhà thầu quân sự Gibbs & Cox muốn biến các giàn khoan dầu không sử dụng làm căn cứ di động giúp tiếp tế cho các tàu Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương và làm nơi đặt các bệ phóng tên lửa.

Gibbs & Cox đã trình bày ý tưởng thiết kế căn cứ di động và trạm tiếp tế (MODEP) tại triển lãm hàng hải Sea Air Space 2024 ở Washington, D.C vào đầu tháng này.

Gibbs & Cox là công ty con về kiến trúc hải quân của Leidos - công ty nghiên cứu quốc phòng, hàng không, công nghệ thông tin và y sinh của Mỹ.

“Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra giải pháp giúp giải quyết vấn đề đầy thách thức về năng lực ở Tây Thái Bình Dương” - Dave Zook, kiến trúc sư giải pháp và giám đốc bộ phận hệ thống chiến đấu tại Gibbs & Cox, nói với Naval News.

Khái niệm MODEP đề cập đến “một căn cứ đảo nổi lớn” có khả năng tự định vị “ở khoảng cách lý tưởng so với bờ biển” và hoạt động độc lập trong gần sáu tháng. MODEP sẽ được thiết kế cho chức năng là trạm tiếp tế hoặc bệ phóng tên lửa.

Hải quân Mỹ hiện thiếu khả năng nạp lại các bệ phóng tên lửa trên biển. MODEP sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách trang bị hai cần cẩu, mỗi chiếc có khả năng nâng 100 tấn.

MODEP có thể chứa tới 512 bệ phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) hoặc tối đa 100 bệ phóng tên lửa lớn (LML) mới. Leidos và Gibbs & Cox cũng cho biết MODEP cũng “giảm rủi ro và chi phí liên quan đến các hệ thống phòng thủ trên đất liền”.

Nhật Bản đã cân nhắc việc sử dụng các giàn khoan dầu được chuyển đổi để thay thế cho chương trình phòng thủ tên lửa Aegis Ashore bị hủy bỏ.

Cả hai biến thể đều có thể di chuyển với tốc độ 5-8 hải lý/giờ, tương đương khoảng 200 hải lý mỗi ngày và duy trì sự ổn định ngay cả khi có sóng cao tới 20 mét.

Ý tưởng này yêu cầu MODEP có tầm hoạt động 4.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu, tạo ra từ 6-20 megawatt điện, chứa tới 8,7 triệu lít nhiên liệu và có một xưởng bảo trì, sửa chữa tàu chiến.

Điều tuyệt vời nhất, theo Gibbs & Cox, là có tới 6 giàn khoan dầu thương mại có thể được chuyển đổi sang mục đích quân sự với chi phí tương đối thấp do “tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ”. Công ty cho biết các nền tảng này có thể ra mắt trong vòng ít nhất là hai năm.

Cả Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ đều chưa bình luận chính thức về đề xuất này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn