MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhà Trắng lên tiếng về phản ứng của ông Trump đối với vụ hỗn loạn ở Quốc hội

Khánh Minh LDO | 08/01/2021 07:42
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump lên án hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể”.

Tờ The Hill đưa tin, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm 7.1 kêu gọi nước Mỹ đoàn kết và lên án cuộc hỗn loạn tại Điện Capitol do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump khởi xướng.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào 5 giờ chiều ngày 7.1 theo giờ địa phương (5 giờ sáng 8.1 theo giờ Việt Nam), Thư ký báo chí McEnany tuyên bố thay mặt cho toàn thể Nhà Trắng, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump: "Hãy để tôi nói rõ - bạo lực mà chúng ta thấy ngày hôm qua tại thủ đô của đất nước chúng ta thật kinh khủng, đáng trách và trái ngược với cách làm của Mỹ. Chúng tôi - bao gồm tổng thống và chính quyền này - cực lực lên án bạo lực bằng những ngôn từ mạnh nhất có thể”.

“Các nhân viên trong tòa nhà này đang làm việc để đảm bảo sự chuyển giao quyền lực có trật tự. Bây giờ là lúc nước Mỹ đoàn kết, cùng nhau phản đối bạo lực mà chúng ta đã thấy. Chúng ta là một dân tộc Mỹ dưới quyền của Chúa" - bà McEnany nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng sau đó rời phòng họp mà không nhận trả lời câu hỏi nào.

Bình luận của Thư ký báo chí Nhà Trắng được đưa ra hơn 24 giờ sau khi Điện Capitol rơi vào cảnh hỗn loạn. Một nhóm ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào tòa nhà khi Quốc hội Mỹ đang kiểm phiếu của các cử tri đoàn khẳng định chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tổng thống Donald Trump đã phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh, bao gồm cả các thành viên Nội các của ông, để lên án bạo lực. Vào chiều 6.1, ông Donald Trump công bố một đoạn video, trong đó ông nói với những người bạo loạn hãy về nhà trong hòa bình.

Tổng thống Donald Trump đã không xuất hiện trước công chúng trong ngày 7.1. Ông đã đưa ra một tuyên bố thông qua Phó Chánh văn phòng phụ trách truyền thông của Nhà Trắng Dan Scavino vào sáng sớm 7.1 thừa nhận nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc và nói rằng, mặc dù ông không đồng ý với kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử năm 2020, nhưng sẽ chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden một cách hòa bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn