MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Năng lượng Qatar dự báo EU đối mặt khủng hoảng khí đốt trong nhiều năm tới. Ảnh: AFP

Nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới dự báo viễn cảnh khó khăn của EU

Khánh Minh LDO | 19/10/2022 20:27
EU được dự báo sẽ đối mặt nguy cơ khủng hoảng khí đốt tồi tệ hơn trong nhiều năm tới.

Ông Saad Al-Kaabi, Bộ trưởng Năng lượng Qatar - một trong những nhà xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) hàng đầu thế giới - nói với tờ Financial Times rằng, Châu Âu sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng thậm chí còn tồi tệ hơn vào mùa đông năm tới, sau khi mùa đông năm nay làm cạn kiệt khí đốt trong kho dự trữ.

Năm nay, Châu Âu đang làm tương đối tốt trong việc lấp đầy các kho dự trữ khí đốt. Nhìn chung tại EU, kho chứa khí đốt đã đầy 92,37% tính đến ngày 17.10, trong đó kho chứa của Đức đã đầy hơn 96% - sớm hơn mục tiêu nền kinh tế lớn nhất Châu Âu dự kiến ​​sẽ đạt được vào ngày 1.11. Dự trữ khí đốt của Italia đã đầy 94% và Pháp ở mức trên 98% - theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu.

Nhưng vấn đề cung cấp khí đốt sẽ trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông 2023-2024 khi không có nhiều khí đốt Nga mà Châu Âu nhập khẩu cho đến gần đây, theo Bộ trưởng Al-Kaabi, người cũng là giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng QatarEnergy.

Ông Al-Kaabi cho biết, việc bổ sung lượng dự trữ khí đốt cho năm tới sẽ là vấn đề nan giải. Châu Âu sẽ phải đối mặt với các vấn đề về nguồn cung khí đốt trong năm sau, năm tiếp theo và thậm chí là năm 2025.

"Không có khí đốt của Nga, tôi nghĩ Châu Âu sẽ đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng trong một thời gian rất dài” - ông Al-Kaabi nói thêm.

Giá khí đốt ở Châu Âu tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm. Ảnh: Gazprom

Châu Âu đang tìm cách chốt các hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Qatar. Vấn đề là Qatar đã dành gần hết sản lượng cho các khách hàng bên ngoài Châu Âu, trong khi năng lực xuất khẩu LNG mới của Qatar sẽ chỉ đến sau năm 2025.

Nhiều nhà phân tích và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đã cảnh báo rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng của EU sẽ kéo dài, qua cả mùa đông năm nay.

Đầu tháng này, Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, cho biết Châu Âu có thể còn lại một lượng khí đốt trong kho dự trữ sau mùa đông này, nhưng có thể sẽ phải vật lộn để lấp đầy kho dự trữ đó trước mùa đông 2023-2024.

Keisuke Sadamori, Giám đốc An ninh và Thị trường Năng lượng của IEA nói rằng tất cả các dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn thắt chặt vào năm 2023.

Các nhà lãnh đạo EU tự hào về việc đã giảm tỉ trọng khí đốt của Nga trong liên minh từ khoảng 40% xuống chỉ còn 7,5% trong 7 tháng. EU hy vọng sẽ tăng mạnh nguồn cung LNG và tăng cường nhập khẩu khí đốt đường ống từ Na Uy và Algeria để loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Sự gia tăng nhu cầu từ Châu Âu đang gặp phải một số lực cản từ các thị trường truyền thống đối với LNG ở Châu Á. Trung Quốc được cho là đã yêu cầu các nhà nhập khẩu nội địa không tái xuất khí đốt dư thừa do lo ngại về thâm hụt có thể xảy ra trong mùa đông này ở trong nước.

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Châu Âu hôm 18.10 đề xuất tăng cường các biện pháp để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, đặc biệt là hạ tầng năng lượng, sau sự cố nổ các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 1, 2) vào tháng trước.

Ủy ban Châu Âu sẽ tư vấn cho các cơ quan chức năng quốc gia cách tốt nhất để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các mối đe dọa vật lý hoặc tấn công mạng nhằm đảm bảo EU có một cách tiếp cận thống nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn