MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ấn Độ đã mua rất nhiều dầu thô của Nga trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina và các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ảnh: AFP

Nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ tăng vọt gần 400%

Thanh Hà LDO | 18/02/2023 08:48
Dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy nhập khẩu từ Nga đã tăng gần 400% trong năm tài khóa hiện tại, được thúc đẩy bởi việc mua dầu thô giảm giá. 

Nga là quốc gia thứ tư trong danh sách các nước mà Ấn Độ nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng đầu năm tài khóa hiện tại (sẽ kết thúc vào tháng 3 tới), sau Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Mỹ.

Tổng giá trị nhập khẩu từ Nga là 37,31 tỉ USD, tăng từ 7,71 tỉ USD trong cùng kỳ năm trước, theo số liệu thương mại mới nhất Ấn Độ công bố tuần này.

Điều này có nghĩa mức tăng là 384%, với Nga chiếm 6,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia Nam Á trong giai đoạn này.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Barthwal cho biết, khi xung đột Nga - Ukraina và các lệnh trừng phạt Nga do phương Tây dẫn đầu gây ra gián đoạn toàn cầu, Ấn Độ đã mua "rất nhiều dầu thô, chuyển đổi thành các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và bán".

Do đó, xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của New Delhi cũng tăng vọt. Từ tháng 4.2022 đến tháng 1.2023, các mặt hàng xuất khẩu này trị giá 78,58 tỉ USD, tăng từ 50,77 tỉ USD trong cùng kỳ năm tài khóa trước đó.

Ấn Độ, cùng với Trung Quốc, đã trở thành khách mua dầu thô giá rẻ hàng đầu từ Nga.

Theo S&P Global Commodity Insights, tỉ lệ dầu thô của Nga trong nguồn cung dầu thô của Ấn Độ vào năm 2021 là khoảng 2,2%. "Từ mức đó, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Ấn Độ vào tháng 11.2022, với việc nước này nhận được khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày" - S&P Global Commodity Insights nêu trong báo cáo vào tháng trước. 

Công ty tình báo năng lượng Vortexa thông tin trong báo cáo ngày 19.1 rằng, Ấn Độ nhập khẩu dầu thô của Nga trong tháng 12 năm ngoái ở mức kỷ lục 1,2 triệu thùng/ngày, và trong 2 tuần đầu tiên của tháng 1.2023 là gần 1,3 triệu thùng/ngày.

"Nga đã làm rất tốt trong việc lôi kéo các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tăng mua dầu thô của mình khi EU quay lưng" - báo cáo của Vortexa chỉ ra. 

Trước xung đột Nga - Ukraina, Ấn Độ - nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới và nhập khẩu hơn 80% nhu cầu dầu trong nước - đã mua hơn 60% lượng dầu thô tiêu thụ từ các nước Trung Đông. Theo giới chuyên gia, việc giảm bớt sự phụ thuộc này "phù hợp với lợi ích quốc gia và lợi ích kinh tế của Ấn Độ".

Bên cạnh đó, Ấn Độ hy vọng cơ chế thương mại bằng đồng rupee của nước này - một giải pháp thay thế cho các hệ thống thanh toán quốc tế mà Nga chịu trừng phạt của phương Tây - sẽ có sức hút. Một số ngân hàng nhà nước và tư nhân đã mở các tài khoản đặc biệt để tạo thuận lợi cho cơ chế này. 

Ban đầu, Bộ trưởng Thương mại Barthwal thông tin, Ấn Độ đang tập trung vào Nga "vì nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt, nhưng hiện tại chúng tôi đã đàm phán với một số quốc gia khác" như Sri Lanka và Bangladesh. Một số nước châu Phi cũng đã bày tỏ sự quan tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn