MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thảm hoạ hạt nhân Fukushima đã xảy ra ở Nhật Bản cách đây đúng 12 năm. Ảnh: AFP

Nhật Bản kỷ niệm 12 năm thảm hoạ Fukushima

Thanh Hà LDO | 11/03/2023 08:36
Ngày 11.3, Nhật Bản kỷ niệm 12 năm kể từ khi trận động đất và sóng thần lớn tấn công các khu vực phía đông bắc của đất nước, cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người và gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima. 

Quá trình phục hồi sau trận động đất 9,0 độ richter và sóng thần tàn phá khu vực đã tiến triển trong những năm tiếp theo nhưng khoảng 31.000 người vẫn phải di dời tính đến tháng 11.2022. Các kế hoạch dọn dẹp tại khu phức hợp hạt nhân số 1 Fukushima cũng đang gây tranh cãi.

Hơn một thập kỷ sau thảm họa, Nhật Bản không còn tổ chức lễ tưởng niệm chính thức trên toàn quốc và các thành phố ở vùng bị ảnh hưởng tổ chức những sự kiện ở quy mô nhỏ hơn, theo Japan Times. 

Số liệu mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố tuần này là 15.900 người chết vì thảm hoạ, 2.523 người vẫn đang mất tích - lần đầu tiên sau 12 năm con số này không tăng.

Phần lớn các trường hợp tử vong và mất tích là tại các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate. 

Theo Cơ quan Tái thiết, tính đến ngày 31.3.2022, số ca tử vong liên quan đến thảm họa ở Fukushima chẳng hạn như do bệnh tật hoặc tự tử do căng thẳng, là 3.789.

Tranh cãi vẫn tiếp diễn về việc xử lý hậu quả của thảm họa hạt nhân, bao gồm cả kế hoạch từ mùa xuân hoặc mùa hè năm nay bắt đầu xả nước đã qua xử lý được lưu trữ tại nhà máy Fukushima ra biển.

Nước bị ô nhiễm sau khi bơm vào lò phản ứng để làm mát nhiên liệu nóng chảy trong nhà máy đã tích tụ lại. Khối lượng nước ở đó cũng ngày càng tăng do nước mưa và nước ngầm chảy vào.

Việc xây dựng đường hầm dài khoảng 1km bắt đầu vào năm 2022. Đường hầm này sẽ đổ hơn 1,3 triệu tấn nước đã qua xử lý vào đại dương. 

Tuy nhiên, người dân địa phương và các doanh nghiệp đánh cá trong khu vực phản đối, lo ngại việc xả nước ra Thái Bình Dương sẽ gây ra ảnh hưởng tới uy tín của cộng đồng. Các nước láng giềng, bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng bày tỏ lo ngại.

Một khu vực cấm tiếp tục được áp dụng gần nhà máy Fukushima. Việc nhà máy ngừng hoạt động dự kiến tiếp tục cho đến khoảng giữa năm 2041 và 2051.

Một số khu vực không thể tiếp cận kể từ thảm hoạ hạt nhân năm 2011 cũng đã bắt đầu được mở cửa lại một phần. Năm ngoái, từ tháng 6 đến tháng 8, các đô thị Katsurao cũng như Okuma và Futaba đã dỡ bỏ lệnh sơ tán ở một số vùng. 

Một số cư dân đã đăng ký trở lại sau nhiều năm chuyển đi. Cuộc khảo sát của Kyodo News nhận thấy chỉ 1% cư dân từng sống ở các khu vực mở cửa trở lại của 3 đô thị này đã trở về tính tới tháng 2.2023.

Ba thị trấn khác ở Fukushima sẽ là nơi tiếp theo được dỡ bỏ lệnh sơ tán trong mùa xuân năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn