MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai con cò phương Đông hoang dã đầu tiên được sinh ra ở phía nam Nhật Bản đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt. Ảnh: Mainichi

Nhật Bản lần đầu cấp chứng nhận cư trú đặc biệt cho 2 con cò hoang dã

Phương Linh LDO | 06/09/2020 16:55
Hai con cò phương Đông đầu tiên được sinh ra ở vùng ngập nước miền nam Nhật Bản đã được cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt.

Mainichi đưa tin, ngày 1.9, sáu thành phố trong đó có thành phố Kazo của tỉnh Saitama, đã cấp giấy chứng nhận cư trú đặc biệt cho hai con cò phương Đông sống trong khu vực công viên ngập nước Watarase Yusuichi, trải dài khắp bốn tỉnh phía đông Nhật Bản.

Hai con cò, con đực mang tên Wataru và con cái tên Yu, đã được Chính phủ Nhật Bản chỉ định là di sản tự nhiên. Chúng được cho là chào đời vào ngày 30.5 tại khu vực công viên ngập nước.

Các thành phố có liên quan đến việc ban hành giấy chứng nhận cư trú đặc biệt cho hai con vật là thành phố Kazo, Koga, Tochigi và Oyama, cùng với thị trấn Nogi và thị trấn Itakura của tỉnh Gunma. Các chứng nhận được trưng bày ở nhiều nơi, trong đó có tầng một của văn phòng chính quyền thành phố Kazo.

Cò phương Đông là loài chim ăn thịt và cần môi trường tự nhiên có nhiều cá và ếch nhái để sinh sản. Trong nỗ lực chung nhằm cải thiện môi trường của các thành phố, nơi có công viên đất ngập nước Watarase Yusuichi, chính quyền thành phố Oyama đã đề nghị cùng cấp một giấy chứng nhận cư trú cho hai con vật này.

"Tất cả chúng tôi đều mong muốn được nhìn những chú chim non lớn lên", một quan chức cấp cao trong Ban Chính sách Môi trường của chính quyền thành phố Kazo chia sẻ.

Năm 1971, loài cò phương Đông hoang dã đã trở nên tuyệt chủng ở Nhật Bản. Sau khi thả những con cò trở lại tự nhiên như một phần của nỗ lực nhân giống, người ta đã xác nhận rằng những con cò này đã sinh sản trong tự nhiên từ năm 2007, nhưng Wataru và Yu là những chú cò con đầu tiên được sinh ra ở miền đông Nhật Bản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn