MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhật Bản rơi vào khủng hoảng sinh sản trầm trọng nhất trong 30 năm qua

Thảo My LDO | 10/10/2019 21:43
Theo dữ liệu sơ bộ của chính phủ Nhật Bản, cuộc khủng hoảng sinh sản của nước này đang trở nên tồi tệ hơn, với tỷ lệ sinh giảm mạnh nhất trong 30 năm qua.

Kênh CNN (Mỹ) dẫn nguồn báo cáo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết tỷ lệ sinh nước này giảm do nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trì hoãn sinh con hoặc quyết định không sinh con. Trong cả năm 2018, tổng số ca sinh chính thức là 918.397, con số này không bao gồm trẻ em nước ngoài sinh ra tại Nhật Bản và trẻ em Nhật Bản sinh ở nước ngoài.  

Yasushi Mineshima, phát ngôn viên của Viện Nghiên cứu An ninh Xã hội và Dân số Quốc gia Nhật Bản cho biết, sự suy giảm về sinh nở đã "xảy ra nhanh hơn so với dự đoán chính thức”.

Theo phân tích của chính phủ, phụ nữ Nhật Bản trì hoãn việc có con vì nhiều người trong số họ đang tham gia lực lượng lao động. Độ tuổi trung bình của người mẹ khi đứa con đầu lòng chào đời đã tăng từ 25,6 hồi năm 1970 lên 30,7 vào năm 2018.

Phụ nữ Nhật Bản ngày càng không “mặn mà” với việc kết hôn và sinh con. Ảnh: Toshiki Sasazu.

Tỷ lệ kết hôn giảm, cộng với việc có con ngoài giá thú vẫn không được chấp thuận cũng là một nguyên nhân khác khiến tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm mạnh.

Năm 2015, tỷ lệ những người chưa từng kết hôn ở tuổi 50 đạt 23% đối với nam và 14% đối với nữ, mức cao nhất từ trước đến nay.

Vấn đề tỷ lệ sinh được coi là vấn đề rất quan trọng ở Nhật Bản vì dân số đang già đi nhanh chóng. Nhật Bản được coi là một quốc gia "siêu già", với 28% dân số trên 65 tuổi và lực lượng lao động đang bị thu hẹp đáng kể.

Dân số Nhật Bản hiện khoảng 126 triệu, Dự đoán, đến năm 2065, dân số nước này giảm xuống còn khoảng 88 triệu.

Để đảo chiều những xu hướng này, chính phủ Nhật Bản đã nỗ lực hết mình vào việc cải thiện cân bằng cuộc sống công việc của phụ nữ bằng cách tăng số lượng các trường mầm non miễn phí, cắt giảm thời gian tại các nhà trẻ ban ngày và cung cấp thêm thời gian nghỉ phép cho các cặp cha mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn