Hãng tin Kyodo cho hay, đảng cầm quyền và các đảng đối lập đang họp vào chiều cùng ngày tại Quốc hội Nhật Bản để nghe chính phủ trình bày về kế hoạch mở rộng quy mô của ban bố tình trạng khẩn cấp.
Chính phủ Nhật Bản đã xem xét mở rộng tình trạng khẩn cấp, hiện đang áp dụng với Tokyo, Osaka và 5 tỉnh thành từ Kyoto, Aichi và Hokkaido. Tuy nhiên, sự gia tăng các ca mắc COVID-19 tại những vùng khác của Nhật Bản khiến chính phủ Nhật Bản hướng tới việc ban bố trên phạm vi toàn quốc.
Nikkei thông tin thêm, việc ban bố khẩn cấp từ 7 tỉnh thành lên 47 tỉnh thành ở Nhật Bản sẽ kéo dài tới 6.5.
Chính phủ Nhật Bản nhắm tới mục tiêu gây thêm nhiều sức ép cho người dân ở nhà nhằm kiềm chế dịch bệnh. Cho tới nay, Thủ tướng Abe Shinzo đã nỗ lực kiềm chế virus bằng cách giảm ít nhất 70% tiếp xúc xã hội của người dân, theo Nikkei.
Kể từ khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7.4 với một 7 tỉnh thành, một số khu vực khác đã đề xuất được đưa vào trạng thái này. Đáng chú ý, tỉnh Aichi - nơi có thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản - thành phố Nagoya, sau đó đã tự tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh.
Theo Japan Times, số liệu chiều 16.4 cho thấy, Nhật Bản có 8.629 ca mắc COVID-19 với 178 ca tử vong và 901 ca đã hồi phục.