MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một ngôi nhà rao cho thuê ở Mỹ. Ảnh: AP

Nhiều người Mỹ phải nhịn ăn để đối phó với giá cả tăng

Ngọc Vân LDO | 07/04/2024 09:21

Cứ 5 người Mỹ được hỏi thì có hơn 1 người phải nhịn ăn để đối phó với giá cả tăng cao.

Bloomberg đưa tin, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy một nửa số chủ nhà và người thuê nhà ở Mỹ được hỏi cho biết đang gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản thanh toán nhà ở.

Theo kết quả thăm dò, một nửa số người Mỹ được hỏi đang phải vật lộn để trang trải chi phí nhà ở ngày càng tăng và nhiều người phải thắt chặt tài chính nghiêm trọng đến mức cứ 5 người thì có hơn 1 người bỏ bữa để trang trải cuộc sống.

Cuộc thăm dò do công ty môi giới bất động sản Redfin có trụ sở tại Seattle thực hiện và công bố hôm 5.4 cho thấy 50% chủ nhà và người thuê nhà ở Mỹ gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền nhà.

Nhiều người được hỏi cho biết họ phải hy sinh nhiều thứ để đối phó với áp lực lạm phát. Ví dụ, 22% cho biết đã bỏ bữa, 21% buộc phải bán một số đồ đạc và 37% hoặc làm thêm giờ hoặc nhận thêm việc.

“Chi phí về nhà ở đã trở nên nặng nề đến mức một số gia đình không còn đủ khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu khác, bao gồm thực phẩm và chăm sóc y tế, và buộc phải hy sinh rất nhiều, làm thêm giờ và xin tiền người khác để có thể trang trải chi phí hàng tháng” - Giám đốc nghiên cứu kinh tế của Redfin, Chen Zhao cho biết.

Giá nhà và giá thuê nhà đã tăng mạnh ở nhiều thành phố của Mỹ, lãi suất thế chấp vẫn tăng cao sau khi đạt mức cao nhất trong 23 năm vào tháng 10 năm ngoái. Redfin cho hay, thu nhập của một hộ gia đình điển hình ở Mỹ thấp hơn khoảng 30.000 USD/năm so với mức cần thiết để mua một ngôi nhà giá trung bình.

Một nửa số người Mỹ tham gia khảo sát cho biết đang phải vật lộn để trang trải chi phí nhà ở ngày càng tăng. Ảnh: AP

Gần 35% số người tham gia cuộc thăm dò cho biết họ đi nghỉ ít hơn hoặc không đi nghỉ để dành tiền thuê nhà. Khoảng 18% vay tiền từ bạn bè và gia đình hoặc dùng tiền tiết kiệm hưu trí. Đối với 16% người được hỏi, tình trạng khủng hoảng tiền mặt khó khăn đến mức họ phải trì hoãn hoặc từ bỏ dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết.

Tỉ lệ lạm phát ở Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm vào tháng 6 năm 2022, khiến Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất để kiềm chế giá cả. Kể từ đó, tốc độ lạm phát đã chậm lại, nhưng giá cả đã tăng 3,2% so với một năm trước đó vào tháng 2, cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Giá cả tăng làm mờ đi hy vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm bắt đầu đưa lãi suất xuống thấp hơn.

Nhiều thanh niên Mỹ đã phải bỏ sống riêng và chuyển về sống với bố mẹ. Một cuộc thăm dò của Harris/Bloomberg vào tháng 9 năm ngoái cho thấy 45% thanh niên từ 18 đến 29 tuổi đang sống ở nhà với bố mẹ hoặc người thân khác, mức cao nhất kể từ những năm 1940. Hầu hết những người này đã chuyển về nhà trong vòng hai năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn