MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vaccine COVID-19 của Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Nhiều nước dần phụ thuộc vào nguồn vaccine COVID-19 Trung Quốc

Giản Minh LDO | 10/05/2021 18:17
Trong thực trạng nguồn cung vaccine COVID-19 từ Mỹ và Ấn Độ bị hạn chế, nhiều nước trên thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào nguồn vaccine COVID-19 Trung Quốc.

Theo tờ Zaobao (Singapore), Mỹ dự trữ số lượng lớn vaccine COVID-19 và có xu hướng hạn chế chia sẻ vaccine với các nước khác; còn nước lớn sản xuất vaccine là Ấn Độ thì đang trong tình trạng khẩn cấp. Thực trạng này khiến nhiều đơn đặt hàng vaccine bị trì hoãn và nhiều nước trên thế giới ngày càng phụ thuộc vào nguồn vaccine Trung Quốc.

Mặc dù dữ liệu lâm sàng cho thấy, hiệu quả vaccine COVID-19 của Trung Quốc thấp hơn so với vaccine của Châu Âu và Mỹ, nhưng trong vài tuần qua, một số nước đông dân thiếu vaccine đã chuyển sang yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm vaccine.

Ngày 7.5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom thông báo, WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 Sinopharm của Trung Quốc. Như vậy, Sinopharm là vaccine COVID-19 thứ 6 được WHO cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp, giúp bổ sung vào khoảng trống cung ứng và cho phép các nước thu nhập thấp có được nguồn cung vaccine trên quy mô lớn.

Một báo cáo gần đây được Tạp chí Nature của Anh công bố cho biết, cơ chế “Tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19” (COVAX) của WHO dự định trong năm nay đạt được 2 tỉ liều vaccine cho thế giới, nhưng đến nay, chỉ mới thực hiện được khoảng 50 triệu liều; do nguồn cung vaccine toàn cầu hiện nay bị hạn chế nghiêm trọng.

Huang Yanzhong - nhà nghiên cứu cấp cao về vấn đề sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ - chỉ ra: “Trung Quốc không chỉ trở thành nước xuất khẩu lớn nhất (vaccine COVID-19), mà còn là sự lựa chọn duy nhất của nhiều nước”.

Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 240 triệu liều vaccine, nhiều hơn các nước xuất khẩu vaccine khác cộng lại, và nước này cũng hứa sẽ cung cấp thêm 500 triệu liều nữa.

Trong một cuộc họp trực tuyến vào tuần trước cùng 6 ngoại trưởng vùng Nam Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hứa rằng, Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine cho các nước phụ thuộc vào nguồn cung cấp vaccine của Ấn Độ.

Cùng ngày, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đạt được thỏa thuận hợp tác quân sự với Bangladesh thì Bangladesh đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Trước đó, nước này đã đặt mua 15 triệu liều vaccine từ Viện Huyết thanh của Ấn Độ nhưng đã không chuyển giao được như dự kiến.

Tháng trước, Indonesia đã bật đèn xanh sử dụng khẩn cấp vaccine của Sinopharm và Indonesia cũng được Trung Quốc chấp thuận cung cấp 15 triệu liều vaccine của Sinopharm.

Chính phủ Philippines cũng đang đàm phán với Sinopharm của Trung Quốc để mỗi tháng cung cấp tới 4 triệu liều vaccine.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn