MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp ngày 29.9 cho thấy một con phố vắng tanh ở Auckland, New Zealand. Auckland hiện đang bị khóa với cảnh báo cấp độ 3. Ảnh: AFP

Nhiều nước tìm cách ổn định tâm lý người dân sau thời gian giãn cách

Nguyễn Hạnh LDO | 29/09/2021 14:28
Nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu, đang cố gắng ổn định tâm lý và sức khỏe cho người dân trong thời gian dài phong tỏa và giãn cách do dịch COVID-19, nhằm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, đại dịch COVID-19 và việc đóng cửa đã gây ra cảm giác sợ hãi và lo lắng trên toàn cầu.

Hiện tượng này đã dẫn đến những tác động ngắn hạn cũng như lâu dài về tâm lý xã hội và sức khỏe tâm thần đối với người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. 

Mức độ của tác động được xác định dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe tâm thần từ trước, sự thiếu thốn về kinh tế hay bị cách ly do nhiễm virus hoặc sợ bị lây nhiễm.

Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Châu Âu, mức độ căng thẳng và lo lắng đã tăng lên đáng kể.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi thiệt hại về nhân mạng do COVID-19 gây ra đã tạo ra sự đau buồn và sợ hãi sâu sắc trong cộng đồng.

Ngoài trực tiếp mang lại những cảm giác tiêu cực, đại dịch còn có những tác động gián tiếp. Các biện pháp phong toả cần thiết đã gây ra tình trạng suy thoái kinh tế.

Điều này tạo ra sự lo lắng trong cộng đồng khi các doanh nghiệp phải vật lộn để tồn tại và các cá nhân phải nộp đơn xin viện trợ của nhà nước. Các biện pháp ngăn chặn đã hạn chế các thói quen hàng ngày và gia tăng sự cô đơn, điều này góp phần tiêu cực vào sức khỏe tâm thần của người dân.

Pháp giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ em bằng tư vấn miễn phí

AP dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macroncho hay, việc đóng cửa trường học và các hoạt động ngoại khóa bổ ích là rất đau lòng cho trẻ em của nước Pháp. 

Các bác sĩ tâm thần cho biết, cái chết do COVID-19 của những người thân yêu, cuộc sống và học tập bị gián đoạn lặp đi lặp lại và sự mù mịt về tương lai, đã có những tác động tàn phá đến sức khỏe tâm thần của một số trẻ em và thanh thiếu niên.

Để khắc phục vấn đề này, Pháp tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe tâm thần miễn phí cho trẻ em. Chương trình kéo dài cho đến khi cuộc khủng hoảng sức khỏe kết thúc. Trẻ em từ 3-17 tuổi sẽ được tham gia 10 buổi tư vấn miễn phí với chuyên gia tâm lý.

Anh mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần

Theo GOV.UK, Chính phủ Anh biết rằng, sức khỏe tâm thần của nhiều người đã trở nên tồi tệ hơn trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Để giúp giải quyết vấn đề, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng hỗ trợ cho những người có nhu cầu. 

Trong kế hoạch từ năm 2021-2022, Anh đề ra các phương pháp tiếp cận toàn thể nhân dân nhằm thúc đẩy phục hồi sức khỏe tâm thần cho người dân, cũng như hỗ trợ những người mắc bệnh tâm thần phục hồi và sống tốt.

Kế hoạch được xây dựng dựa trên sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức y tế và chăm sóc sức khỏe, các chính quyền địa phương, các tổ chức tự nguyện cũng như cộng đồng và các khu vực tư nhân, để ngăn chặn và giảm thiểu một số tác động cấp bách nhất của COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần của người dân.

Chính phủ Anh sẽ bổ sung thêm nguồn vốn để thúc đẩy năng lực của các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong năm tới, phục vụ cho việc giải quyết hậu quả của đại dịch. Nước này cũng sẽ đầu tư đặc biệt vào việc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động sức khỏe tâm thần trong tương lai - những người cần thiết để mở rộng hơn nữa và cải tiến các dịch vụ. 

Mặc dù phần lớn kế hoạch hành động này chỉ áp dụng cho Anh, sức khỏe tâm thần vẫn là ưu tiên của toàn Vương quốc Anh và cả bốn quốc gia đang thực hiện các bước để giải quyết những tác động đến sức khỏe tâm thần của đại dịch COVID-19.

Tây Ban Nha nới lỏng hạn chế đối với trẻ em

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ, sau khi các chuyên gia báo cáo mức độ căng thẳng và lo lắng ngày càng cao ở những trẻ em, Tây Ban Nha ngay lập tức điều chỉnh chính sách, cho phép trẻ em dưới 14 tuổi đi ra khỏi nhà trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, việc không thể đến trường học và nhà trẻ, vẫn sẽ khiến trẻ em đối mặt với tình trạng thiếu sự kích thích và xã hội hóa trầm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn