MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Xinhua

Nhiều sôi động, ít tiến triển

Ngạc Ngư LDO | 25/06/2024 06:30

Từ ngày 1.7 tới, Hungary sẽ đảm trách cương vị chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) cho thời gian nửa năm còn lại của năm nay. Cương vị này lâu nay được các thành viên EU thay nhau tiếp nhận, được định nghĩa là cầm cân nảy mực trong EU và dẫn dắt EU, thay mặt tất cả các thành viên EU thương thảo với Nghị viện châu Âu (EP) và Ủy ban EU về tất cả những quyết sách lớn cũng như nhỏ của EU.

Đối với EU, không phải mãi đến tận bây giờ mà ngay từ năm ngoái, viễn cảnh về Hungary tiếp nhận từ Bỉ cương vị chủ tịch luân phiên EU đã ít nhiều gây lo ngại. Tháng 6 năm ngoái, EP còn thông qua một nghị quyết - đương nhiên không có hiệu lực ràng buộc - thể hiện sự hoài nghi về tính thích hợp của Hungary đối với việc đảm trách cương vị nói trên.

Lý do ở chỗ Hungary với Thủ tướng Viktor Orban luôn là thành viên có ý kiến trái chiều, tạo ra sự khó xử cho EU, cản trở nhiều định hướng chính sách chung và quyết sách của EU mà EU cho rằng rất quan trọng và cấp thiết, chẳng hạn như liên quan đến việc xử lý vấn đề người tị nạn và di cư hay hậu thuẫn Ukraina. EP và Ủy ban EU còn xung khắc nghiêm trọng với Hungary và ông Orban trong vấn đề dân chủ, nhân quyền và nhà nước pháp quyền ở Hungary, đã thực thi cả một số biện pháp trừng phạt Hungary. Bây giờ, Hungary và ông Orban sẽ lãnh đạo EU trong 6 tháng tới. Bất đồng quan điểm trong EU xem ra đã được lập trình sẵn.

Hungary đưa ra chương trình nghị sự rất to tát và sử dụng luôn khẩu hiệu tranh cử khi xưa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump sử dụng khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" thì Hungary đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ chủ tịch EU luân phiên sắp đến là "Làm cho châu Âu vĩ đại trở lại".

Những chủ đề nội dung trọng tâm trên chương trình nghị sự của Hungary cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU này là tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế và thương mại của EU, tăng cường năng lực tự phòng thủ và đảm bảo an ninh của EU, bảo vệ hiệu quả hơn biên giới bên ngoài của EU để ngăn chặn tị nạn và di cư bất hợp pháp... Trong thực chất, tất cả những chủ đề nội dung này đều không mới mẻ gì đối với EU và EU nỗ lực mãi rồi mà vẫn chưa xử lý ổn thỏa và dứt điểm nổi.

Ở nhiệm kỳ chủ tịch EU luân phiên sắp tới của Hungary, việc giải quyết những vấn đề nêu trên chắc vẫn trì trệ như bao lâu nay. Cả trong 4 vấn đề quan trọng và cấp thiết khác nữa của EU cũng sẽ khó có thể đạt được tiến triển thực chất. Với ai đó khác thì có thể chứ với ông Orban sẽ không có chuyện việc hậu thuẫn Ukraina thuận lợi hơn và mạnh mẽ hơn. Tương tự như vậy với việc thúc đẩy nỗ lực để đạt những mục tiêu đã đề ra về bảo vệ khí hậu trái đất. Chuyện EU khởi động tiến trình đàm phán với mấy nước xin gia nhập EU gần như không thể bắt đầu. Việc gây dựng và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ EU cũng không thể thành công.

Một nguyên do quan trọng khác khiến nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU của Hungary rất khó đưa lại thành tựu tốt đẹp đối với EU là vừa rồi có cuộc bầu cử EP. EU cần nhiều thời gian để dàn xếp ổn thỏa chuyện nhân sự bố trí vào các cương vị quyền lực chủ chốt của EU.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn