MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhìn lại cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan qua những con số

Khánh Ly LDO | 14/04/2021 11:52
Ngày 14.4, Tổng thống Biden thông báo sẽ rút 2.500 binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11.9. Dưới đây là những gì đã diễn ra trong cuộc chiến 20 năm qua.

Quân đội Mỹ ở Afghanistan

Lầu Năm Góc cho biết, có khoảng 2.500 binh lính Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Afghanistan. Trên thực tế, con số này lớn hơn do lực lượng chống khủng bố Mỹ không được tính vào số lượng huấn luyện chính thức.

Ngoài ra, có 7.000 binh sĩ NATO tại Afghanistan trong khuôn khổ nhiệm vụ huấn luyện riêng biệt. Sau khi Mỹ rút toàn bộ quân, sự hiện diện của họ sẽ do NATO quyết định.

Ngày 8.2.2020, hai binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền đông Afghanistan. Nhiều tuần sau cái chết của hai binh sĩ này, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Taliban.

Kể từ đó, Talian hạn chế tấn công quân đội Mỹ nhưng thay vào đó là lực lượng Afghanistan và dân thường.

Số lượng binh lính Mỹ trong quá khứ

Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan bắt đầu từ ngày 7.10.2001, nhằm trả đũa al-Qaeda sau vụ khủng bố kinh hoàng 11.9.

Với sự xuất hiện của lực lượng chiến đấu ở căn cứ gần Kandahar ở miền nam Afghanistan, lực lượng quân đội Mỹ tăng lên 2.300 binh sĩ cho đến cuối năm 2001.

Cho đến năm 2009, khi căng thẳng leo thang, phái bộ quân sự Mỹ tại Afghanistan có trung bình từ 15.000 đến 25.000 quân. Số lượng này đã tăng trước khi cựu Tổng thống Barack Obama yêu cầu 33.000 quân vào tháng 11 nhằm ngăn cản Taliban giành chiến thắng.

Lần đầu tiên, lực lượng Mỹ tăng lên 100.000 là vào tháng 8.2010 và duy trì ở con số đó vào năm sau.

Tổn thất về người và của

Theo NBC, kể từ năm 2001, tổng cộng 2.312 quân nhân Mỹ ở Afghanistan thiệt mạng. Con số này bao gồm 2.218 binh lính chết trong Chiến dịch Tự do Bền vững và 94 người chết trong Chiến dịch Canh gác Tự do vào cuối năm 2014.

Với sự gia tăng quân số năm 2009, số người Mỹ thiệt mạng cũng tăng lên đáng kể với 1.534 binh sĩ thiệt mạng ở Afghanistan từ 2009 - 2012. Số binh sĩ bị thương trong các cuộc chiến từ năm 2001 là 20.066 người.

Số dân thường thiệt mạng trong các cuộc chiến Afghanistan ước tính trong khoảng 35.000 - 40.000 người.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, từ 2001 - 2019, trước khi gia tăng bạo lực sau thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban, có khoảng 35.518 dân thường thiệt mạng.

Tính đến cuối năm 2020, các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan đã tiêu tốn khoảng 824 tỉ USD, trong đó khoảng 578 tỉ USD cho Chiến dịch Tự do Bền vững và 246 tỉ USD cho Chiến dịch Tự do Canh gác.

Trung bình mỗi tháng, Chiến dịch Tự do Canh giác tiêu tốn 3 tỉ USD.

Những vụ việc thiệt hại nghiêm trọng

Trong suốt 20 năm đã có những vụ việc gây thương vong nặng nề bao gồm các cuộc tấn công của Taliban, vụ rơi máy bay và các cuộc tấn công nội gián do lực lượng Afghanistan thực hiện nhằm chống lại quân đội Mỹ đang huấn luyện họ.

Ngày tồi tệ nhất có thể kể đến vụ việc trực thăng CH-47 Chinook chở lính SEAL của hải quân bị bắn hạ ngày 6.8.2011. Trong vụ tai nạn, 30 binh lính Mỹ thiệt mạng với 22 người trong số đó là lính SEAL.

Ngày 28.6.2005, 19 binh sĩ của Lực lượng Đặc nhiệm thiệt mạng trong chiến dịch Red Wings khi 3 người bị phục kích và 16 người khác thiệt mạng khi trực thăng rơi.

Trận chiến Wanat - cuộc tấn công vào trạm quan sát Mỹ - ngày 13.7.2008 cũng khiến 9 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công nghiêm trọng khác khiến binh lính và dân thường của Mỹ và Afghanistan thương vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn