MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng người di cư Honduras đến Guatemala ngày 17.1 trên đường tới Mỹ. Ảnh: AFP

Nhóm ông Biden cảnh báo dòng người di cư: Đừng đến Mỹ lúc này

Ngọc Vân LDO | 19/01/2021 15:18
Chính quyền sắp tới của ông Biden cảnh báo hàng nghìn người di cư đừng đến Mỹ vào lúc này.

Một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Biden nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 18.1: "Tình hình ở biên giới sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều".

Khi hàng nghìn người di cư đổ về biên giới Mỹ, chính quyền sắp tới của ông Joe Biden đưa ra một thông điệp: Đừng đến Mỹ ngay bây giờ.

Tổng thống đắc cử Joe Biden hứa sẽ chấm dứt các chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump - vốn tập trung vào việc xây dựng bức tường biên giới và hạn chế điều kiện xin tị nạn.

Nhưng những lời hứa đó có thể bị thử thách trong những ngày đầu tiên của chính phủ mới. Nếu những người di cư từ Trung Mỹ nhận thức rằng, bây giờ là thời điểm để đến Mỹ, biên giới phía nam có thể nhanh chóng bị quá tải trước khi các các hệ thống được triển khai để giải quyết hàng nghìn người này.

Một quan chức cấp cao trong nhóm chuyển tiếp giải thích, cách hiểu rằng chính quyền ông Biden sẽ cho phép tất cả những người xin tị nạn vào Mỹ trong ngày đầu tiên nhậm chức là sai.

"Tình hình ở biên giới sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều" - quan chức trong nhóm chuyển tiếp nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn độc quyền. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cho biết khi nào những người xin tị nạn có thể đến Mỹ và liệu họ có bị giam giữ khi chờ đợi phiên điều trần hay không.

Ước tính có khoảng 9.000 người di cư Honduras đang chạy trốn khỏi các vùng khan hiếm lương thực bị tàn phá bởi hai cơn bão, hạn hán và khó khăn kinh tế.

Theo AP, vào tối 15.1, khoảng 2.000 người đã vào Guatemala mà không xuất trình giấy tờ hoặc kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Đoàn người di cư này có thể đến biên giới Mỹ trong những tuần tới.

Trong quá khứ, mỗi lần bầu cử và chuyển đổi quyền lực ở Mỹ lại gia tăng tình trạng di cư, do nhiều người hy vọng về những lời hứa cho phép đến Mỹ dễ dàng hơn. Đã có sự gia tăng đột biến về di cư vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, ngay trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Tiếp đó, đoàn người di cư từ Trung Mỹ đã ồ ạt đến miền nam California vào năm 2018 trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Cố vấn của Tổng thống Donald Trump, Stephen Miller, một nhân vật có quan điểm cứng rắn về nhập cư của chính quyền, nói với các phóng viên ngay trước cuộc bầu cử năm 2020 rằng, các chính sách nhập cư của ông Joe Biden sẽ dẫn đến “biên giới mở” và kết thúc nước Mỹ là một “quốc gia có chủ quyền”.

Trước đoàn người di cư đang đổ về biên giới Mỹ này, đã có hàng chục nghìn người di cư bị chính quyền Tổng thống Donald Trump chặn lại ở biên giới Mỹ và yêu cầu đợi ở Mexico cho đến ngày tòa xem xét hồ sơ xin tị nạn của họ.

Nhiều người đã từ bỏ và quay trở lại miền nam, nhưng hàng nghìn người vẫn sống trong điều kiện tồi tệ ở Bắc Mexico để chờ được vào Mỹ.

Quan chức cấp cao trong nhóm chuyển tiếp của ông Biden cho biết, những người đã chờ đợi ở biên giới, cùng với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác, sẽ được ưu tiên xử lý và nhập cảnh trước.

Quan chức này nhấn mạnh, những người di cư cố gắng vượt biên vào Mỹ để xin tị nạn trong vài tuần đầu tiên của chính quyền mới "cần phải hiểu rằng, họ sẽ không thể đến Mỹ ngay lập tức”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn