MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Nhóm ông Trump thua kiện ở Nevada sau loạt thất bại ở 3 bang chiến địa

Hải Anh LDO | 09/12/2020 18:00
Tòa án Tối cao Nevada đã ra quyết định mới nhất ngăn chặn nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của phía Tổng thống Donald Trump.

Sau 36 giờ tóm tắt pháp lý từ cả đảng Cộng hòa và Dân chủ, 6 thẩm phán của tòa án Nevada xác nhận một bác bỏ của tòa cấp dưới về đơn kiện của phía ông Donald Trump liên quan tới kết quả bầu cử ở bang. Tại Nevada, ứng viên Dân chủ Joe Biden đã thắng ông Donald Trump với 33.596 phiếu bầu.

Thất bại pháp lý mới nhất của ông Donald Trump tiếp sau hàng chục thất bại pháp lý hậu bầu cử ở nhiều nơi khác, trong đó có Arizona và Georgia. Hôm 8.12, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã bác nỗ lực của phía ông Trump nhằm ngăn chứng nhận bầu cử ở bang chiến địa Pennsylvania.

Các thẩm phán Nevada nói rằng, phía ông Donald Trump đã không chỉ ra bất kỳ sai sót nghiêm trọng nào trong phán quyết hồi tuần trước của Thẩm phán James Russell của tòa án quận thành phố Carson. Phán quyết của thẩm phán Russell bác bỏ các cáo buộc của phía ông Trump về việc có gian lận bầu cử hàng loạt.

Nhóm của ông Donald Trump cáo buộc việc sử dụng các máy xác minh chữ ký tự động ở hạt Clark là bất hợp pháp và dẫn tới các phiếu gian lận được kiểm đếm. Phía Tổng thống Trump cũng đưa ra các cáo buộc có những lá phiếu do các cử tri bất hợp pháp bỏ, trong đó có những người đã qua đời và tổng số phiếu bầu trên máy đã thay đổi chỉ qua một đêm.

Nhóm của ông Trump đã yêu cầu một lịch trình điều trần để trình bày các lập luận và yêu cầu tòa án Nevada vừa bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới vừa ra phán quyết mới tuyên bố ông Donald Trump là người chiến thắng.

Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Nevada đã bác bỏ yêu cầu của phía ông Donald Trump. Theo đó, phía ông Trump không đưa ra được các bằng chứng cụ thể chứng minh cho các cáo buộc.

Về phần mình, đảng Cộng hòa Nevada cáo buộc các tòa án vội vã ra quyết định, đồng thời ra thông cáo nói rằng họ không có cơ hội để viết ra các tóm tắt hoặc tranh luận về vụ việc trước tòa án tối cao.

"Việc từ chối hoàn toàn thủ tục hợp pháp và các quyền phúc thẩm thực sự là điều chưa từng có, gây sốc và bất thường" - tuyên bố của đảng Cộng hòa nêu rõ.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump có thể kháng cáo quyết định lên Tòa án Tối cao Mỹ nhưng ngày 8.12 là hạn chót "bến cảng an toàn" (Safe Harbor), tức thời hạn liên bang cho các bang chứng nhận kết quả bầu cử.

Quyết định này cũng diễn ra 6 ngày trước cuộc họp của cử tri đoàn. Phía ông Trump vẫn có thể tiếp tục theo đuổi các thách thức pháp lý hậu bầu cử nhưng khả năng sẽ khó khăn hơn vì các thẩm phán có thể phán quyết rằng quá muộn để đảo ngược kết quả bầu cử Mỹ 2020, theo Newsweek.

Phía ông Trump đã ra tín hiệu cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các thách thức pháp lý cho đến tháng 1.2021.

"Ngày cố định duy nhất trong Hiến pháp Mỹ là lễ nhậm chức của Tổng thống vào trưa 20.1" - các luật sư của ông Trump là Rudy Giuliani và Jenna Ellis cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn