MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở LNG tại cảng Sabetta ở khu tự trị Yamlo-Nenets, Nga. Ảnh: Xinhua

Nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng của Nga trên toàn cầu vượt quá sản lượng

Thanh Hà LDO | 11/09/2023 11:45

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tăng đều đặn kể từ đầu năm, với nhu cầu ngày càng tăng ở cả châu Âu và châu Á.

Nhu cầu khí đốt Nga qua đường ống luôn lớn hơn LNG, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov nêu rõ trong phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) khai mạc ở Vladivostok ngày 10.9.

Tuy nhiên, xuất khẩu LNG có thể sớm bắt kịp khí đốt xuất qua đường ống do xuất khẩu LNG “hiệu quả và linh hoạt hơn”. "Xuất khẩu LNG đang cho thấy động lực tích cực" - ông nói.

Bộ trưởng Năng lượng Nga cho hay, có nhiều khách mua LNG của Nga trên khắp thế giới. Khách mua LNG của Nga không chỉ là các đối tác của Nga ở Đông Nam Á mà còn có cả người tiêu dùng ở châu Âu.

Theo cơ quan thống kê Rosstat, sản lượng LNG Nga đã tăng 8,1% lên 32,5 triệu tấn vào năm 2022. Tuy nhiên, Bộ trưởng Shulginov lưu ý, sản lượng LNG của Nga hiện không đủ đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng. Do vậy, Nga cần có những dây chuyền hóa lỏng khí mới khi tất cả năng lực hiện đó đã đưa vào sử dụng.

"Chúng tôi áp dụng chương trình tăng sản lượng LNG lên 100 triệu tấn mỗi năm vào năm 2023. Tôi đặt nhiều hy vọng vào LNG 2 Bắc Cực, nơi đang lắp đặt dây chuyền sản xuất đầu tiên. Dây chuyền sẽ đạt công suất tối đa - khoảng 6,8 triệu tấn - vào năm sau. Chúng tôi đang thảo luận về một nhà máy LNG mới ở Murmansk, với 3 dây chuyền hóa lỏng, mỗi dây chuyền có công suất 6,8 triệu tấn” - Bộ trưởng Năng lượng Nga tiết lộ.

Theo báo cáo gần đây của Global Witness dựa trên dữ liệu của Kpler, Trung Quốc là khách mua LNG lớn nhất của Nga trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tiếp theo là Tây Ban Nha và Bỉ. Trong giai đoạn báo cáo, lượng mua LNG Nga của EU đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,7% so với năm 2022.

Cho tới nay, EU đã ngưng trừng phạt khí đốt Nga nhập khẩu nhưng vẫn triển khai một số biện pháp nhằm hạn chế dòng khí đốt Nga cung cấp cho khu vực và công bố kế hoạch giảm nhập khẩu năng lượng Nga vào 2027.

Tuy nhiên, dựa trên dòng chảy thương mại hiện tại, Global Witness dự đoán các nước EU sẽ nhập khẩu LNG từ Nga ở mức kỷ lục trong năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn