MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA

Những hé lộ mới về trạm vũ trụ riêng của Nga

Thanh Hà LDO | 27/10/2021 19:44
Trạm vũ trụ riêng của Nga, dự báo tuổi thọ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tình hình dự án hợp tác Nga - Trung Quốc trên Mặt trăng được cơ quan vũ trụ Nga hé lộ.  

Trạm vũ trụ mới của Nga và tuổi thọ của ISS

Trạm dịch vụ quỹ đạo Nga (ROSS) có thể trở thành Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) mới của Nga, ông Dmitry Rogozin, Giám đốc điều hành cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, thông tin.

"Chúng tôi nghĩ rằng có khả năng Trạm dịch vụ quỹ đạo của Nga trở thành nguyên mẫu cho ISS mới với sự tham gia rộng rãi hơn của quốc tế" - TASS ngày 26.10 dẫn lời lãnh đạo Roscosmos.

Ông Rogozin lưu ý, hợp tác quốc tế với trạm vũ trụ mới của Nga là rất quan trọng. Nga đã sẵn sàng tham gia vào các dự án xây dựng trạm quỹ đạo quốc tế.

Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: Roscosmos

Bản tin khác của TASS ngày 27.10 dẫn nhận định giám đốc Roscosmos về tương lai của trạm vũ trụ ISS - công trình quốc tế có sự tham gia của các cơ quan vũ trụ, trong đó có NASA của Mỹ và Roscosmos. 

Ông Dmitry Rogozin tin rằng có một câu hỏi lớn về việc tuổi thọ của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể kéo dài đến năm 2030 hay không.

"Một số diễn biến rất quan trọng đang ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta hoàn toàn biết rằng ISS hiện đang tăng tốc về đích. Người Mỹ hiện suy đoán về khoảng năm 2030 (thời điểm kết thúc tuổi thọ của ISS - PV). Hy vọng của tôi về điều này đang giảm dần" - ông Rogozin chia sẻ bên lề Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). 

Theo lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga, đại hội có nhiều cuộc thảo luận giữa các chuyên gia về việc tạo lập một tiền đồn quỹ đạo mới. “Đã có rất nhiều ồn ào và suy đoán về vấn đề này: Một trạm vũ trụ trong tương lai và các thành phần của trạm vũ trụ này sẽ như thế nào" - ông nói. 

Hồi tháng 4, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đề cập tới tình trạng của trạm vũ trụ ISS và tiết lộ Nga có khả năng tập trung vào xây dựng trạm quỹ đạo của riêng nước này. 

Tập đoàn Tên lửa và Vũ trụ Energia được giao nhiệm vụ chuẩn bị module đầu tiên cho trạm quỹ đạo của Nga vào năm 2025. Module khoa học và năng lượng trước đó được lên kế hoạch phóng lên ISS vào năm 2024.

Công nghệ vũ trụ mới của Nga

Bên lề Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế, ông Dmitry Rogozin cũng tiết lộ, 4 tên lửa Soyuz dự kiến phóng từ trung tâm vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp vào năm 2022. Ngoài ra, một số chương trình vũ trụ của Nga cũng có thể được phóng từ Guiana trong đó có khả năng phóng cả sứ mệnh vũ trụ có người lái. Tuy nhiên, để phóng sứ mệnh có người lái, tháp dịch vụ di động ở đây sẽ cần nâng cấp. 

Cũng tại sự kiện ở Dubai, ngày 27.10, người phát ngôn của Trung tâm Đào tạo Phi hành gia Nga chia sẻ với TASS rằng, thử nghiệm robot đi bộ ngoài không gian Teledroid của Nga được lên kế hoạch thực hiện vào năm 2024.

“Sớm thôi, chúng tôi sẽ lên kế hoạch thí nghiệm nhằm đưa robot hình người lên quỹ đạo. Thử nghiệm được lên lịch ​​vào năm 2024" - ông nói. 

Hồi cuối tháng 3.2021, Android Technics đã ký hợp đồng với Roscosmos về phát triển hệ thống robot thế hệ mới cho các chuyến đi bộ ngoài không gian

Giai đoạn đầu tiên của dự án này dự kiến hoàn thành cuối tháng 2.2022 để sản xuất nguyên mẫu thiết bị khoa học cho giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Công ty công nghệ Nga đang nghiên cứu cấu tạo của robot hình người, các thành phần và cách thức kết nối với ISS.

Đại hội Du hành vũ trụ Quốc tế lần thứ 72 đang diễn ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới của Dubai dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Du hành vũ trụ Quốc tế (IAF) từ 25-29.10. Đại hội quy tụ những người đứng đầu cơ quan vũ trụ từ các quốc gia khác nhau cũng như đại diện ngành công nghiệp vũ trụ, nhà sản xuất thiết bị và các nhà khoa học chuyên về các vấn đề liên quan đến vũ trụ. Các chuyên gia sẽ giới thiệu những thành tựu đạt được cũng như thảo luận về các kế hoạch của những sứ mệnh thám hiểm vũ trụ trong tương lai. 

Châu Âu muốn tham gia dự án trạm Mặt trăng Nga -Trung Quốc

Trong diễn biến khác liên quan tới chương trình vũ trụ Nga, TASS đưa tin ngày 27.10, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đang thảo luận với các quốc gia thành viên về khả năng tham gia dự án trạm Mặt trăng của Nga-Trung Quốc. 

Thông tin được người đứng đầu văn phòng ESA tại Mátxcơva Rene Pischel chia sẻ với hãng tin Nga. Quan chức này cho biết, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đang tiếp tục thảo luận nội bộ về vấn đề này với các quốc gia thành viên. 

Hồi tháng 3, giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin và giám đốc cơ quan vũ trụ Trung Quốc CNSA Zhang Kejian đã thay mặt chính phủ Nga, Trung Quốc ký biên bản ghi nhớ về hợp tác thành lập Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế (ILRS).

Tàu vũ trụ Nga đưa phi hành đoàn từ ISS về Trái đất. Ảnh: Roscosmos

Nga và Trung Quốc đang có kế hoạch sử dụng công nghệ khoa học và kinh nghiệm chung để vạch ra lộ trình xây dựng trạm vũ trụ trên Mặt trăng. Hợp tác song phương Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực này bao gồm nghiên cứu bề mặt Mặt trăng, thực hiện các dự án chung trên quỹ đạo của vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Hồi tháng 5, trưởng ban hợp tác quốc tế của Roscosmos, ông Sergei Savelyev, cho hay, Roscosmos và CNSA đã gửi lời mời tới các đối tác tiềm năng trong dự án xây dựng trạm vũ trụ Mặt trăng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn