Hoàn cầu Thời báo đưa tin, mưa xối xả tiếp tục trút xuống thủ đô Bắc Kinh và miền bắc Trung Quốc trong ngày thứ tư liên tiếp, gây lũ lụt trên diện rộng, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Mưa bão nghiêm trọng dai dẳng do hoàn lưu bão Doksuri đã tấn công các khu vực này kể từ ngày 29.7. Chính quyền Trung Quốc đã triển khai các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn.
Chiều 1.8, chính quyền Bắc Kinh cho biết, 11 người đã thiệt mạng trong trận mưa bão ở thủ đô, trong đó có hai nhân viên cứu hộ hy sinh tính mạng khi làm nhiệm vụ.
Cuối buổi chiều 1.8, chính quyền tỉnh Hà Bắc xác nhận, 9 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lớn những ngày qua, trong đó có 4 người ở thành phố Bảo Định và 5 người ở thành phố Hình Đài.
Đến nay, ít nhất 19 người vẫn mất tích ở Bắc Kinh và Hà Bắc.
This browser does not support the video element.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu tìm kiếm cứu nạn toàn diện những người mất tích hoặc bị mắc kẹt do lũ lụt và thảm họa địa chất, đồng thời ra chỉ thị về phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai - Tân Hoa Xã đưa tin.
Trung Quốc đã dành 110 triệu nhân dân tệ (15,43 triệu USD) để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc - theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm 1.8.
Khoản tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
Miền bắc Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục. Tính đến 6h ngày 1.8, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa trung bình là 257,9 mm. Tại quận Môn Đầu Câu và Phòng Sơn, lượng mưa trung bình lần lượt lên đến 470,2 mm và 414,6 mm.
Đến chiều 1.8, khoảng 45.000 người tại 13 quận ở thủ đô bị ảnh hưởng nặng nề và 127.000 người đã phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế đang được tính toán.
Theo đánh giá, cường độ mưa đã vượt xa mức ngày 21.7.2012, khi 79 người thiệt mạng trên toàn thủ đô Bắc Kinh, trong đó một nửa ở quận Phòng Sơn.
This browser does not support the video element.
Lượng mưa cao nhất ghi nhận tại hai trạm khí tượng là hơn 700 mm, trong khi lượng mưa cao nhất năm 2012 là 541 mm.
Bắc Kinh đang tăng cường các nỗ lực cứu trợ thiên tai, sử dụng trực thăng của quân đội để thả các nhu yếu phẩm thiết yếu và chuyển cư dân bị mắc kẹt.
Đồng thời, các Sở Thủy lợi Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc phối hợp kiểm soát lũ lụt, như xả lũ trước để giảm thiểu tác động chung của lũ lụt trên toàn khu vực.
Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng hồ chứa Zhaitang Bắc Kinh được xây dựng vào năm 1998 để xả lũ trước vào ngày 29.7, trước khi chuyển dòng chảy vào hồ chứa từ ngày 31.7, tối đa hóa hiệu quả kiểm soát lũ.
Hồ chứa Huairou cũng bắt đầu xả lũ vào chiều 1.8. Trong những giờ đầu tiên, lưu lượng xả tối đa cao gấp 4 lần so với lượng trung bình được ghi nhận trong những năm trước.
Theo chính quyền tỉnh Hà Bắc, kể từ ngày 27.7, lượng mưa trung bình của tỉnh này là 137,4 mm. Trong ba ngày, lượng nước đổ về các tuyến đường thủy của tỉnh lên tới hơn 400 triệu mét khối, một số con sông phải đối phó với lượng nước lớn từ Bắc Kinh đổ về. Toàn tỉnh ghi nhận mực nước dâng tại 142 trạm trên các sông chính.
Tính đến chiều 1.8, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp kích hoạt 7 khu vực chứa lũ và hoàn thành việc di dời 847.400 người.
Trác Châu là một trong những thành phố Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. Thành phố đang bị mất điện và nước ở một số khu vực. Hơn 130.000 người ở Trác Châu - thành phố có dân số 660.000 người - bị ảnh hưởng và 83.100 người phải di dời.