MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP.

Những lần ông Kim Jong-un vắng mặt lâu nhất

Hải Anh LDO | 28/04/2020 06:40
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt hơn 2 tuần khiến truyền thông khắp thế giới đang có nhiều đồn đoán.

Đã có tin đồn về sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau hơn 2 tuần kể từ lần xuất hiện công khai gần đây nhất của ông. 

Truyền thông quốc tế cũng theo dõi sát diễn tiến, đặc biệt sau khi có thông tin Trung Quốc cử một nhóm chuyên gia y tế tới Triều Tiên. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức. 

Theo Straits Times, ông Kim Jong-un đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 11.4. Ngày hôm sau, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng nhà lãnh đạo thị sát tình hình tại một đơn vị không quân của nước này. 

Nhật báo Hankyoreh cho hay, đây không phải lần đầu tiên ông Kim Jong-un vắng mặt trước công chúng trong một thời gian dài.

Những lần vắng mặt trước công chúng trước đó gồm 22 ngày trong tháng 5.2019 và vắng 41 ngày trong tháng 9 và tháng 10.2014. 

Tờ báo của Hàn Quốc cũng lưu ý, ngày 15.4, ông Kim Jong-un không có mặt tại Cung điện Mặt trời Kumsusan trong ngày kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành - ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên, ông Kim Jong-un không có mặt tại sự kiện này kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. 

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn tiếp tục đăng các bản tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo. Hôm 26.4, đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) cho hay ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự cảm kích với các quan chức và công nhân đã đóng góp cải tạo ở Samjiyon.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn