MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh chú chó Zongchai được in trên các áp phích cổ động. Ảnh: SCMP.

Những “linh vật” đáng yêu trong trận chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà LDO | 17/02/2020 14:23

Tại Đài Loan (Trung Quốc) hình ảnh các con vật đáng yêu, hài hước đã được sử dụng trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm tiếp cận người dân dễ hơn và giảm sự căng thẳng.

Hình ảnh những con vật dễ thương gần đây thường xuất hiện trong các tin cập nhật của truyền thông mỗi ngày. Đây là cách các cơ quan của chính phủ sử dụng để đối phó với những nguồn tin sai lệch và giảm bớt hoang mang về sự lây lan của COVID-19.

Việc sử dụng hình ảnh dễ thương của Zongchai – chú chó thuộc giống Shiba Inu, làm “phát ngôn viên” cho các bản tin đã tạo ra một cú “hích” khi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người dân. Hashtag mang tên Zongchai liên tục xuất hiện và tin tức được hàng trăm nghìn người chia sẻ.

Gần đây nhất là những lời khuyên của Zongchai về vấn đề vệ sinh, các quy định cách ly kiểm dịch cũng như nhắc nhở người dân sử dụng khẩu trang một cách thận trọng trước tình hình thiếu nguồn cung kể từ khi COVID-19 lây lan.

“Hãy dành khẩu trang cho những ai thực sự cần, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, hạn chế chạm vào mắt, mũi và miệng” là lời khuyên mới đây do Zongchai đưa ra.

 Chú chim cánh cụt đeo khẩu trang. Ảnh: SCMP.

Tương tự, hình ảnh chú chim cánh cụt đeo khẩu trang cùng khẩu hiệu “Virus lùi xa, an toàn ở lại” cũng được cơ quan ngoại giao Đài Loan sử dụng để công bố hạn chế những du khách nước ngoài có lịch sử di chuyển phức tạp.

Cơ quan kinh tế Đài Loan dùng hình ảnh một chú ngỗng để đính chính rằng thông tin hết sạch giấy ăn dùng một lần là không chính xác và đã bị cường điệu hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn