MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các tỉ phú giàu nhất nước Nga bị thổi bay 39 tỉ USD giá trị tài sản ròng chỉ trong vòng 24h giữa xung đột Nga-Ukraina. Ảnh: Getty/AFP

Những người giàu nhất nước Nga mất 39 tỉ USD giữa xung đột Nga-Ukraina

Bảo Châu LDO | 26/02/2022 10:41

Xung đột Nga-Ukraina kéo theo sự sụp đổ của thị trường chứng khoán đã quét sạch 39 tỉ USD tài sản ròng của những cá nhân giàu có nhất nước Nga chỉ trong 24 giờ.

RT đưa tin, 22 cá nhân giàu nhất nước Nga đã phải đau lòng chứng kiến ​​giá trị tài sản ròng của họ bị thổi bay tổng cộng 39 tỉ USD chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina, kéo theo loạt các lệnh trừng phạt được đưa ra. Theo hỉ số Tỉ phú Bloomberg, đó là hệ quả tất yếu khi thị trường chứng khoán Nga sụp đổ, giảm mạnh 33% vào ngày 24.2.

Thống kê cho thấy, chỉ trong ngày 24.2 các tỉ phú Nga mất nhiều tiền hơn cả tổng số tiền họ đã mất đi tính trong khoảng thời gian từ ​​ngày 1.1 đến ngày 23.2 là 32 tỉ USD. Nói cách khác, đợt xóa sổ ngày 24.2 đã làm tăng hơn gấp đôi thiệt hại của họ kể từ đầu năm 2022.

Chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn của Nga Lukoil, Vagit Alekperov, dẫn đầu danh sách, với khối tài sản của giảm 1/3 trong một ngày xuống còn 13 tỉ USD khi giá cổ phiếu của công ty giảm sâu 32%.

Theo sau ông Alekperov là Chủ tịch Alexey Mordashov của tập đoàn thép khổng lồ Severstal, với khoản thiệt hại trong một ngày lên tới 4,2 tỉ USD. Tài sản của ông này hiện còn khoảng 23 tỉ USD.

Một ông trùm ngành thép khác, Vladimir Lisin, mất 3,9 tỉ USD khiến tài sản giảm xuống chỉ còn 22,4 tỉ USD.

Chủ tịch và cổ đông lớn của công ty khí đốt Novatek của Nga, Leonid Mikhelson, chứng kiến ​​giá trị tài sản ròng giảm 3,8 tỉ USD hôm 24.2, còn lại 22,2 tỉ USD. Từ đầu năm 2022 đến nay, tài sản của tài phiệt này đã giảm tổng cộng khoảng 10 tỉ USD.

Danh sách 10 người giàu nhất nước Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt còn có tỉ phú Vladimir Potanin (giảm 3 tỉ USD), tỉ phú Roman Abramovich (giảm 1,8 tỉ USD), tỉ phú Alisher Usmanov (giảm 1,2 tỉ USD), những người còn lại là Viktor Vekselberg, Mikhail Prokhorov, và Andrey Melnichenko cũng không ngoại lệ.

Ngày 22.2, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt bao gồm cả các biện pháp áp dụng cho các nhà tài phiệt Nga và các thành viên gia đình của họ. Tới 24.2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tăng gấp đôi thêm một vòng trừng phạt khác.

Vương quốc Anh cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 5 ngân hàng và 3 cá nhân của Nga. Trong khi đó Thụy Sĩ trừng phạt 3 ngân hàng Nga và áp dụng các hạn chế đi lại đối với 361 đại biểu Duma Quốc gia Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn