MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Những người phá vỡ sự im lặng” và câu chuyện về sự thức tỉnh

HÀ LIÊN LDO | 08/12/2017 11:02
Không phải những nhà lãnh đạo chiếm lĩnh các trang tin tức thời sự toàn thế giới trong năm qua hay các nhân vật nổi tiếng mà là những người phụ nữ và một số nam giới trong phong trào #MeToo (Tôi cũng vậy) được nhận danh hiệu “Nhân vật của năm 2017” do tạp chí Time bình chọn.
“Những người phá vỡ sự im lặng” trên trang bìa tạp chí Time. Ảnh: Time

6 người và 15%

Tạp chí Time gọi “Nhân vật của năm 2017” là “Những người phá vỡ sự im lặng”, những người dũng cảm đưa ra ánh sáng những vụ quấy rối và lạm dụng tình dục, thức tỉnh và kêu gọi hàng trăm phụ nữ cũng như nam giới lên tiếng tố cáo các hành vi này.

Tổng biên tập Time Edward Felsenthal ca ngợi họ là những người đã “dám lên tiếng để mở ra những bí mật, để đưa những lời thì thầm trở thành mạng lưới trên mạng xã hội, để thúc đẩy tất cả chúng ta phải ngừng chấp nhận những điều không thể chấp nhận được”.

“Những người phá vỡ sự im lặng” trong bức ảnh trên bìa tạp chí Time gồm nữ diễn viên Ashley Judd, ca sĩ Taylor Swift, cựu kỹ sư Uber Susan Fowler, nhà vận động hành lang Mỹ Adama Iwu, người hái dâu Mexico Isabel Pascual và cánh tay của một phụ nữ giấu mặt. Sáu nhân vật nhưng mang tới câu chuyện của những người phụ nữ cũng như nam giới dũng cảm từ 85 quốc gia đã hưởng ứng phong trào #MeeToo.

Bản thân mỗi nhân vật đều ít nhiều liên quan đến những vụ việc về quấy rối, lạm dụng tình dục được phát hiện trên toàn thế giới trong năm qua. Ashley Judd là một trong những người đầu tiên trong làng giải trí dũng cảm lên tiếng với New York Times tố cáo “ông trùm” sản xuất phim Harvey Weinstein trong bê bối tình dục chấn động Hollywood hồi tháng 10. Susan Fowler dũng cảm công bố thư ngỏ về tình trạng quấy rối tại công ty Uber. Trong khi đó, Adama Iwu là người đi tiên phong trong chiến dịch vạch trần hành vi quấy rối tình dục trên chính trường California.

Nhóm phụ nữ mọi lứa tuổi, màu da, nghề nghiệp trên trang bìa tạp chí Time cho thấy thông điệp, quấy rối tình dục đè nặng lên tất cả phụ nữ, Esquire nhận định. Nó gửi gắm rằng, câu chuyện của Isabel Pascual - biệt hiệu của một phụ nữ 42 tuổi hái dâu tây ở Mexico bị quấy rối ở quê nhà, không kém giá trị hơn so với câu chuyện của ngôi sao ca nhạc Taylor Swift trong vụ thắng kiện trị giá 1 USD (hơn 20 nghìn đồng) với cựu DJ David Mueller.

Ngoài ra, người phụ nữ thứ 6 trên trang bìa tạp chí Time - một nhân viên bệnh viện, chỉ xuất hiện cánh tay ở góc phải ảnh bởi “tôi sống trong một cộng đồng rất nhỏ, họ thường nghĩ rằng chúng tôi đang nói dối và than phiền”. Cô đại diện cho những người giấu tên, giấu mặt chia sẻ câu chuyện của mình. Đó là lời nhắc nhở nhỏ nhưng quan trọng về những điều cộng đồng cần phải thực hiện khi chỉ có 15% phụ nữ dám lên tiếng việc bị tấn công tình dục, theo Esquire.

Khuyến khích phá vỡ sự im lặng

“Những người phá vỡ sự im lặng” được vinh danh trong bối cảnh làn sóng công khai cáo buộc hành vi quấy rối tình dục khiến nhiều nhân vật quyền lực trong lĩnh vực chính trị, truyền thông và giải trí bị cách chức, bị điều tra và khiến dư luận lên án. Nhiều người công khai tố cáo, các cá nhân khác cũng chia sẻ câu chuyện riêng của họ qua bài viết trên mạng xã hội bắt đầu bằng hastag #MeToo.

Theo VOA, 10 năm trước, nhà hoạt động Tarana Burke đã khởi xướng hashtag #MeToo nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tình dục. Tháng 10 năm nay, chiến dịch trên Twitter, Instagram và Facebook bắt đầu nóng trở lại khi nữ diễn viên, nhà hoạt động Alyssa Milano viết trên Facebook: “Nếu bạn bị quấy rối tình dục hoặc bị tấn công, hãy viết “Me too” như một câu trả lời cho tweet này”. 48h sau, hastag #MeToo đã được tweet gần một triệu lần. Xuất hiện trong chương trình “Today” của đài NBC hôm 6.12, nhà hoạt động Tarana Burke chia sẻ: “Bây giờ công việc mới thực sự bắt đầu”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, “Nhân vật của năm 2015” thông qua người phát ngôn cho biết, những người chiến thắng của năm 2017 xứng đáng được tôn vinh vì “đã khuyến khích phá vỡ sự im lặng về bạo lực tình dục và tạo ra cuộc thảo luận cấp độ quốc tế về những điều họ khởi xướng”.

Đây là lần thứ 2, một nhóm phụ nữ được tạp chí Time vinh danh là “Nhân vật của năm”, lần trước đó là năm 1975. Trong những năm gần đây, thay vì lựa chọn một cá nhân cụ thể, tạp chí nhiều lần chọn nhóm hoặc phong trào để vinh danh như những chiến binh đẩy lùi đại dịch Ebola năm 2014 hay người biểu tình năm 2011…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn