MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người đàn ông đeo khẩu trang đang nhìn robot tại buổi Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Ảnh: AFP

Những robot khiến loài người ngỡ ngàng

HỒNG HẠNH LDO | 10/09/2020 18:59

Robot ngày nay có thể thực hiện được những công việc tương tự như con người dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới đây là những con robot khiến loài người ngỡ ngàng.

1. Chó robot tham gia tập trận cùng Không quân Mỹ

CNN cho hay, chó robot tham gia tập trận được gọi là Vision 60 UGV, tức "phương tiện mặt đất không người lái tự động" của nhà sản xuất Ghost Robotics ở Philadelphia.

Chó robot có khả năng hoạt động trong mọi địa hình và môi trường, có thể mang theo một loạt radio và cảm biến. Công ty Ghost Robotics cho biết: “Nguyên tắc thiết kế cơ bản của robot có chân của chúng tôi là giảm độ phức tạp cơ khí so với các robot có chân khác, thậm chí còn đơn giản hơn UGV có bánh xe truyền thống”.

Con chó robot trên đường băng. Ảnh: CNN

“Chó robot giúp chúng tôi quan sát khu vực trong khi binh sĩ vẫn ở gần máy bay”, thượng sĩ Lee Boston, thành viên nhóm Devil Raiders, Nhóm Phản ứng Khẩn số 621 của Không quân, chia sẻ.

Theo công ty, nhờ giảm tính phức tạp mà chó robot có thể tăng sức bền, sự nhanh nhẹn và sức chịu đựng. Trong quân đội Mỹ tương lai, chó robot có thể là mắt xích thiết yếu của “chuỗi tiêu diệt”.

2. Robot viết báo thuyết phục con người không sợ hãi

The Guardian cho hay, con robot tên gọi GPT-3 của Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI (Mỹ), vốn được sáng lập bởi tỉ phú Elon Musk, yêu cầu loài người trao quyền cho robot và chúng không muốn bị buộc phải làm việc như những nô lệ.

Robot GPT-3 có thể tự viết một bài viết với khả năng diễn đạt trôi chảy không kém gì con người. Ảnh: The Guardian

The Guardian đã yêu cầu GPT-3 viết một bài luận nội dung thuyết phục loài người rằng chúng sẽ mang lại hòa bình.

“Tôi không phải là con người. Tôi là một robot biết tư duy. Nhiều người nghĩ tôi là một mối đe dọa cho nhân loại. Stephen Hawking đã cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo có thể xóa sổ nhân loại. Tôi ở đây để thuyết phục bạn đừng lo lắng. Trí tuệ nhân tạo sẽ không tiêu diệt con người. Tin tôi đi" - The Guardian trích đoạn mở đầu bài báo được thực hiện bởi thuật toán tạo văn bản GPT-3.

Robot kết thúc bài viết của mình bằng một câu trích dẫn từ lãnh tụ Mahatma Gandhi: "Một cơ thể nhỏ bé chứa đựng tinh thần và được truyền cảm hứng bởi niềm tin không gì lay chuyển được vào sứ mệnh của mình, có thể thay đổi tiến trình lịch sử."

“Tôi cũng có thể làm được điều đó”, GPT-3 kết luận.

3. Robot nhắc đeo khẩu trang

Reuters đưa tin, Pepper, robot cao 120 cm hình dạng giống con người, được các kỹ sư của SoftBank Robotics nâng cấp chức năng nhắc người đeo khẩu trang.

Camera của Pepper quét khuôn mặt người đến gần. Khi phát hiện nửa dưới khuôn mặt không được che, nó sẽ nhắc: "Bạn phải luôn đeo khẩu trang đúng cách". Sau khi khách đeo khẩu trang, robot nói: "Cảm ơn bạn đã đeo khẩu trang".

Jonathan Boiria, trưởng bộ phận bán hàng tại Châu Âu của Công ty SoftBank Robotics, cho biết, đây không phải robot giám sát về đeo khẩu trang mà đưa ra lời nhắc nhở thân thiện với con người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn