MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hầu hết các bang chủ yếu là người Hồi giáo ở Nigeria áp dụng song song luật Sharia cùng với luật thế tục. Cậu bé ở bang Kano bị kết án tù 10 năm vì tội báng bổ theo luật Sharia. Ảnh: AFP

Nigeria: Cậu bé 13 tuổi bất ngờ lĩnh án tù 10 năm vì tội báng bổ thánh thần

Phương Linh LDO | 17/09/2020 11:17
Một cậu bé 13 tuổi ở miền bắc Nigeria đã bị tuyên án tù 10 năm vì tội báng bổ.

CNN đưa tin, cậu bé Omar Farouq, 13 tuổi, đã bị tòa án Sharia ở bang Kano, phía tây bắc Nigeria kết án 10 năm tù sau khi bị buộc tội sử dụng ngôn ngữ báng bổ đối với Thánh Allah trong một cuộc tranh cãi với một người bạn.

Cậu bé đã bị kết án vào ngày 10.8 bởi cùng một tòa Sharia mà gần đây đã kết án tử hình trợ lý studio Yahaya Sharif-Aminu vì tội báng bổ Nhà tiên tri Mohammed, các luật sư cho biết.

Luật sư Kola Alapinni, người bào chữa cho Farouq cho hay, hình phạt đối với Farouq là vi phạm Hiến chương về Quyền và Phúc lợi của Trẻ em ở Châu Phi và hiến pháp Nigeria. Các luật sư cũng đã thay mặt cậu bé đệ đơn kháng cáo vào ngày 7.9.

Theo luật sư Alapinni, anh tình cờ biết về trường hợp của Farouq khi làm việc về vụ án của Sharif-Aminu, người bị kết án tử hình vì tội báng bổ tại tòa án thượng Sharia ở bang Kano. Hiện, anh và các luật sư khác vẫn chưa được chính quyền bang Kano cấp quyền tiếp cận Farouq.

"Báng bổ không được pháp luật Nigeria công nhận và không phù hợp với hiến pháp Nigeria'', luật sư Alapinni khẳng định.

Mẹ của cậu bé Farouq đã bỏ trốn đến một thị trấn lân cận vì đám đông dân chúng đã kéo đến nhà của họ sau khi cậu bé bị bắt. Người dân ở đây đều sợ hãi không dám nói gì và sống trong lo sợ bị trả thù.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm 16.9 đã đưa ra một tuyên bố "bày tỏ quan ngại sâu sắc" về trường hợp tuyên án cậu bé Farouq.

Peter Hawkins, đại diện UNICEF tại Nigeria, cho biết: “Việc tuyên án đứa trẻ Omar Farouk, 13 tuổi, 10 năm tù lao động khổ sai là sai lầm. Điều này phủ nhận tất cả các nguyên tắc cơ bản cốt lõi về quyền trẻ em và công lý trẻ em mà Nigeria - trong đó có bang Kano - đã ký kết".

Bang Kano, giống như hầu hết các bang chủ yếu là người Hồi giáo ở Nigeria, áp dụng luật Hồi giáo Sharia, song song cùng luật thế tục.

Trong một tuyên bố, UNICEF kêu gọi chính phủ Nigeria và chính quyền Bang Kano khẩn trương xem xét lại vụ việc và thay đổi bản án.

"Trường hợp này nhấn mạnh thêm nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh việc ban hành Dự luật Bảo vệ Trẻ em của bang Kano để đảm bảo rằng tất cả trẻ em dưới 18 tuổi, trong đó có Omar Farouq, đều được bảo vệ, và tất cả trẻ em ở Kano đều được đối xử theo đúng các tiêu chuẩn về quyền trẻ em”, ông Hawkins khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn