MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nổ lớn ở thủ đô Kabul sau vụ Taliban tấn công nhà Bộ trưởng Quốc phòng

Phương Linh LDO | 04/08/2021 19:26
Nổ lớn xảy ra gần cơ quan an ninh Afghanistan một ngày sau vụ Taliban tấn công nhà quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Reuters đưa tin, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng súng và bom xe vào cuối ngày 3.8 nhằm vào dinh thự của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi. Tuy nhiên, chưa có tuyên bố nào liên quan đến vụ nổ mới nhất ngày 4.8 gần cơ quan an ninh Afghanistan ở thủ đô Kabul.

Khu nhà của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan thuộc vùng kiên cố an ninh nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul và ông Mohammadi vẫn sống sót sau vụ tấn công. Tuy nhiên, vụ tấn công bạo lực này là một minh chứng rõ ràng cho tình trạng suy thoái về an ninh ở Afghanistan khi các lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút đi và quân nổi dậy đang tiến công chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ.

Người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết người của họ nhắm vào dinh thự của quyền bộ trưởng giữa lúc ở đó đang diễn ra cuộc họp quan trọng.

Các lực lượng chính phủ đã chiến đấu với những kẻ tấn công trong hơn 4 giờ. Bộ Nội vụ Afghanistan thông tin, ít nhất 8 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương.

Vụ nổ ngày 4.8 xảy ra gần một cơ sở của Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan đã làm 2 thường dân và 1 quan chức an ninh bị thương, cảnh sát cho hay.

Phiến quân Taliban trong những tháng gần đây đã đẩy mạnh chiến dịch tiến công, áp đảo lực lượng chính phủ Afghanistan. Giao tranh giữa 2 bên đã diễn ra đặc biệt nghiêm trọng xung quanh thành phố Herat - gần biên giới phía tây với Iran - và ở thành phố Lashkar Gah và Kandahar phía nam.

Một phát ngôn viên quân đội Afghanistan cho biết chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở Lashkar Gah. Các lực lượng chính phủ cũng đang nhận quân tiếp viện và hỗ trợ không quân của Mỹ.

Việc để mất thành phố Lashkar Gah sẽ là một đòn giáng mạnh đối với chính phủ Afghanistan. Trước đó họ đã cam kết bảo vệ các trung tâm chiến lược sau khi mất đi nhiều vùng nông thôn về tay Taliban trong những tháng gần đây.

Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa ở thủ phủ của tỉnh Helmand trong khi lực lượng chính phủ tiến hành một cuộc phản công chống lại Taliban.

Liên Hợp Quốc ngày 3.8 báo cáo, ít nhất 40 dân thường đã thiệt mạng ở Lashkar Gah trong 24 giờ trước đó.

Phiến quân Taliban đã chiếm quyền kiểm soát một số đài phát thanh và truyền hình trong thành phố Lashkar Gah và đang chiếm đóng các ngôi nhà để ngăn người dân giúp đỡ lực lượng chính phủ, một người dân địa phương cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn