MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà hoạt động nhân quyền Iran Narges Mohammadi là chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2023. Ảnh: Nobel Prize

Nobel Hòa bình 2023 vinh danh nhà hoạt động nhân quyền Iran

Thanh Hà LDO | 06/10/2023 16:44

Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình 2023 cho nhà hoạt động nhân quyền Iran Narges Mohammadi cho cuộc đấu tranh của nhà hoạt động này nhằm thúc đẩy nhân quyền, tự do cho phụ nữ cũng như tất cả mọi người.

Giải Nobel Hòa bình 2023 được Ủy ban Nobel Na Uy công bố lúc 11h ngày 6.10, giờ địa phương (tức 14h cùng ngày, giờ Hà Nội).

Theo Ủy ban Nobel, Narges Mohammadi là một phụ nữ, người ủng hộ nhân quyền và nhà đấu tranh cho tự do. Narges Mohammadi bị bắt giữ 13 lần, bị kết án 5 lần, với án 31 năm tù và 154 roi. Hiện Narges Mohammadi vẫn đang ngồi tù.

Giải Nobel Hòa bình được trao ở Oslo, Na Uy, chứ không phải ở Stockholm, Thụy Điển như các giải Nobel Vật lý, Hóa học, Y sinh, Văn học và Nobel kinh tế.

Theo website giải Nobel, có 351 ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2023, trong đó có 259 cá nhân và 92 tổ chức. 351 ứng cử viên là số lượng ứng cử viên cao thứ 2 từ trước đến nay. Trong 8 năm liên tiếp, số lượng ứng cử viên đã vượt quá 300. Kỷ lục hiện tại là 376 ứng viên của năm 2016.

Tên của những người được đề cử cho giải Nobel Hoà bình sẽ không được tiết lộ trong vòng 50 năm.

Năm 2022, Nobel Hoà bình được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Belarus Ales Bialiatski, tổ chức nhân quyền Memorial của Nga và tổ chức nhân quyền Ukraina Center for Civil Liberties.

Từ năm 1901-2022, giải Nobel Hòa bình đã được trao 103 lần cho 140 cá nhân và tổ chức, trong đó có 110 cá nhân và 30 tổ chức.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã 3 lần được trao giải Nobel Hòa bình (năm 1917, 1944 và 1963).

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn 2 lần được trao giải Nobel Hòa bình (năm 1954 và 1981).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn