MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bão Hilary có thể là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào California sau 84 năm. Ảnh: NBC

Nơi chưa từng có bão trong 84 năm chuẩn bị hứng bão mạnh

Khánh Minh LDO | 18/08/2023 07:21

Theo tin bão mới nhất, bão Hilary có thể là cơn bão nhiệt đới đầu tiên tấn công bang California (Mỹ) sau 84 năm.

Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy, bão Hilary đã mạnh lên vào ngày 17.8, dự kiến gây mưa to, gió lớn ở Nam California vào cuối tuần này.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, Hilary cách Manzanillo, Mexico khoảng 515 km về phía nam vào sáng 17.8, với sức gió tối đa 120 km/h. Mặc dù Hilary có khả năng suy yếu khi di chuyển về phía bắc, nhưng vẫn có thể mang lại lượng mưa lớn cho vùng tây nam Mỹ, cùng với những đợt sóng lớn dọc theo bờ biển.

Trung tâm Bão quốc gia cảnh báo, bão Hilary có thể gây ra lượng mưa lên tới 200 mm trên bán đảo Baja California và các khu vực phía tây nam Mỹ cho đến sáng 21.8, khả năng gây ra lũ quét.

Trong quá khứ, bang California từng chịu ảnh hưởng của bão, nhưng đã rất lâu rồi kể từ khi một cơn bão nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào bang này. Theo hồ sơ chính thức, cơn bão gần nhất đổ bộ vào bang California là 84 năm trước, năm 1939.

Các cơn bão ảnh hưởng đến California nhưng không đổ bộ trực tiếp từ năm 1949-2022 . Ảnh: AccuWeather

Năm 2022, bão Kay là cơn bão nhiệt đới đầu tiên xuất hiện trong phạm vi 320 km tính từ Los Angeles kể từ năm 2000. Bão Kay gây mưa, lũ lụt, lở đất và gió lớn trong một năm cho khu vực này.

10 năm trước khi các hồ sơ chính thức bắt đầu được lưu trữ vào năm 1949, cơn bão nhiệt đới tồi tệ nhất từng tấn công California, thường được gọi là "El Cordonazo" hoặc "Long Beach", đã đổ bộ vào Los Angeles vào cuối tháng 9.1939.

Dù El Cordonazo không ở cấp độ bão khi đổ bộ, nhưng vẫn đủ mạnh để lập kỷ lục về lượng mưa vào thời điểm đó - gần 300 mm ở một số khu vực. Người dân không chuẩn bị sẵn sàng cho các cơn bão nhiệt đới đến nỗi Cục Thời tiết Mỹ - tiền thân của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia - đã thành lập một văn phòng mới cho Nam California, bắt đầu hoạt động vào năm sau đó.

Cơn bão gần nhất đổ bộ trực tiếp vào California là bão "Long Beach", ngày 15-25.9.1939 với sức gió 120 km/h, khiến 45 người thiệt mạng, tổn thất lên đến 2 triệu USD (giá trị USD vào năm 1939). Ảnh: AccuWeather

Lượng mưa kỷ lục liên quan đến một cơn bão nhiệt đới ở California là 360 mm, được ghi lại trên Núi San Gorgonio, cách Los Angeles 128 km về phía đông, do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Kathleen năm 1976.

Các cơn bão đáng chú ý khác bao gồm bão nhiệt đới Jennifer-Katherine năm 1963, hình thành từ một áp thấp nhiệt đới khi di chuyển từ Mexico qua San Diego. Nó gây ra mưa lớn trên khắp Nam California.

Tương tự, cơn bão Hyacinth năm 1972 di chuyển vào đất liền dưới dạng áp thấp nhiệt đới gần San Diego và nhanh chóng tan sau đó.

Năm 1978, áp thấp nhiệt đới Norman đổ bộ vào đảo San Clementine, sau đó suy yếu và di chuyển qua Long Beach, California. Norman gây mưa lớn khắp miền Trung California.

Năm 1997, bão nhiệt đới Ignacio di chuyển về phía tây Santa Maria, California.

Bão Rosa năm 2018 gây mưa ở Baja California, ảnh hưởng kéo dài đến tận Phoenix, dẫn đến một trong những ngày ẩm ướt nhất được ghi nhận đối với thành phố, thậm chí còn khiến ô tô mắc kẹt trên đường phố do lũ lụt.

Vào tháng 9.1997, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được quan sát thấy ở lưu vực Đông Thái Bình Dương, bão Linda cấp 5, đã có lúc được dự báo sẽ đổ bộ vào Nam California. Tuy nhiên, bão chuyển hướng về phía tây và chỉ gây sóng lớn ở California.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn