MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hành khách chuẩn bị lên tàu ở ga Bắc Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 7.1.2023. Ảnh: Xinhua

Nỗi lo COVID-19 khi hàng triệu người Trung Quốc về quê ăn Tết

Song Minh LDO | 19/01/2023 12:00
Hàng triệu công nhân thành thị bắt đầu di chuyển khắp Trung Quốc về quê ăn Tết Nguyên đán.

Từ ngày 18.1, hàng triệu người đã đổ xô đến các nhà ga và sân bay để về quê, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt COVID-19.

Theo truyền thông Trung Quốc, giới chức Cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trung bình nửa triệu người đã di chuyển vào hoặc ra khỏi Trung Quốc mỗi ngày kể từ khi biên giới của nước này mở cửa vào ngày 8.1. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 600.000 mỗi ngày sau khi kỳ nghỉ Tết chính thức bắt đầu vào ngày 21.1.

Đã xuất hiện lo ngại khi người dân rời khỏi các siêu đô thị, chẳng hạn như Thượng Hải - nơi COVID-19 đã lên đến đỉnh điểm - để về các vùng quê nơi những người già chưa được tiêm phòng vẫn chưa bị COVID-19 và hệ thống chăm sóc sức khỏe kém hơn.

Khi đợt bùng phát COVID-19 ngày càng gia tăng, nhiều người không quan tâm đến virus. Du khách tấp nập đi qua các nhà ga và tàu điện ngầm ở Bắc Kinh và Thượng Hải, nhiều người mang theo những chiếc va li lớn có bánh xe và những chiếc hộp chứa đầy thức ăn và quà tặng.

“Tôi từng có chút lo lắng về dịch COVID-19” - Jiang Zhiguang, một công nhân nhập cư, cho biết khi đứng chờ giữa đám đông tại nhà ga Hồng Kiều ở Thượng Hải. "Bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ bạn bị nhiễm bệnh cũng không sao. Bạn sẽ chỉ ốm trong hai ngày thôi" - Jiang, 30 tuổi, nói với Reuters.

Tỉ lệ lây nhiễm ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông đông dân nhất Trung Quốc, hiện đã vượt qua 85%, các quan chức y tế địa phương công bố hôm 18.1.

Ở những khu vực biệt lập hơn, cách xa các đợt bùng phát nhanh chóng ở đô thị, các nhân viên y tế trong tuần này sẽ đến từng nhà ở một số ngôi làng xa xôi hẻo lánh để tiêm vaccine cho người già, theo Tân Hoa Xã.

Các phòng khám ở nông thôn đã được trang bị máy thở ôxy và các phương tiện y tế cũng đã được triển khai đến những nơi được coi là có nguy cơ.

Trước đó, ngày 14.1, Trung Quốc xác nhận số ca tử vong do COVID-19 gia tăng mạnh - gần 60.000 người từ ngày 8.12 đến ngày 12.1.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) muốn có thông tin về cái gọi là tỉ lệ tử vong quá mức - số ca tử vong vượt quá tiêu chuẩn trong một cuộc khủng hoảng - ở Trung Quốc.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã theo dõi dữ liệu đó, nhưng sẽ mất một thời gian trước khi có thể công bố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn