MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động ở Nhật Bản nổi tiếng với tình trạng làm việc kéo dài. Ảnh AFP

Nữ phóng viên người Nhật Bản chết vì suy tim sau 159 giờ làm thêm

HL LDO | 06/10/2017 12:26
Đài phát thanh truyền hình NHK của Nhật Bản cam kết sẽ cải cách các hoạt động làm việc của mình sau thông tin một nữ phóng viên trẻ qua đời vì suy tim sau khi làm thêm 159 giờ trong một tháng.

Phóng viên của đài NHK Miwa Sado, 31 tuổi,  phụ trách đưa tin tức chính trị ở Tokyo được phát hiện chết trên giường tại nhà riêng trong tư thế tay nắm điện thoại vào tháng 7.2013. 

Một năm sau, các nhà chức trách Nhật Bản công bố, cái chết của cô có liên quan đến việc làm thêm giờ quá mức. Trước khi qua đời, cô đã làm việc cật lực với thời gian làm thêm giờ là 159 giờ và chỉ có 2 ngày nghỉ trong một tháng. 

Nữ phóng viên Sado đã đưa tin về cuộc bầu cử hội đồng thủ đô Tokyo vào tháng 6.2013 và cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản từ đó tới tháng 7. Cô qua đời 3 ngày sau cuộc bầu cử Thượng viện.

Trước sức ép của cha mẹ Miwa Sado để ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra, đài NHK cuối cùng đã chính thức công bố vụ việc. Người đứng đầu đài NHK đã cam kết cải thiện điều kiện làm việc tại đây. 

AFP dẫn lời Chủ tịch đài NHK Ryoichi Ueda cho biết ngày 5.10 rằng: "Chúng tôi rất tiếc khi mất đi một phóng viên xuất sắc và nghiêm túc thừa nhận rằng cái chết của cô ấy có liên quan tới công việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải cách trong sự phối hợp với những nỗ lực của cha mẹ cô ấy".

Vụ việc này một lần nữa làm công chúng chú ý tới hiện tượng “karoshi” của Nhật Bản - những cái chết vì bệnh tim mạch hay tự sát do áp lực do làm việc quá tải.

Ngoài vụ việc của nữ phóng viên đài NHK, năm 2015 một phụ nữ trẻ ở hãng quảng cáo lớn Dentsu đã tự tử sau khi làm thêm hơn 100 giờ một tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn