MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới nói về việc sinh con lúc đương nhiệm

Lê Thanh Hà LDO | 04/06/2020 15:07

Nữ thủ tướng Phần Lan Sanna Marin mới đây đã chia sẻ bà mong muốn sinh con khi còn đương nhiệm.

Theo Reuters, Thủ tướng Sanna Marin của Phần Lan, nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới ở tuổi 34, đã chia sẻ trên 1 tạp chí rằng mình muốn có một đứa con khi còn đương chức.

Mong muốn này nếu thành hiện thực sẽ khiến Thủ tướng trở thành người đứng đầu chính phủ thứ 3 sinh con trong khi nắm quyền của lịch sử hiện đại.

"Tôi rất hy vọng có thể sinh thêm thành viên cho gia đình, thêm anh chị cho Emma (con gái đầu lòng 2 tuổi)", Thủ tướng Marin chia sẻ trên tạp chí Me Naiset trong một cuộc phỏng vấn.

Thủ tướng cũng cho hay, không muốn đợi đến khi sự nghiệp kết thúc mới mang bầu, bởi vì sinh con là việc mang tính chất có thời điểm. 

Trước đó, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã sinh con đầu lòng ở tuổi 38 vào năm 2018, cố lãnh đạo Benazir Bhutto của Pakistan cũng sinh con vào năm 1990 lúc đang nắm quyền. 

Ngày 8.12.2019, đảng Dân chủ Xã hội (SDP) chiếm đa số trong liên minh 5 đảng của chính phủ Phần Lan đã đề cử bà Sanna Marin giữ chức thủ tướng thay Antti Rinne - người bất ngờ từ chức hôm 3.12.

Sau khi được Tổng thống Sauli Niinistö phê chuẩn, bà Sanna Marin đã trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan và là Thủ tướng tại vị trẻ nhất thế giới ở tuổi 34.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn