MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov ở vùng biển Địa Trung Hải, gần Syria. Ảnh: Sputnik

Nửa thế kỷ nữa, Nga vẫn được tự do sử dụng căn cứ ở Syria

Vân Anh LDO | 21/12/2017 19:07
Hạ viện Nga hôm nay 21.12 đã thông qua thỏa thuận mở rộng cơ sở tiếp nhiên liệu hải quân Tartus ở Syria thành căn cứ hải quân hoàn chỉnh, có khả năng tiếp nhận tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Thỏa thuận được Tổng thống Vladimir Putin đệ trình lên Hạ viện Nga (Duma quốc gia) hôm 13.12, theo RT.

Thỏa thuận này có hiệu lực trong 49 năm, cho phép Hải quân Nga tiếp cận lãnh hải và các cảng biển khác nhau của Syria.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Nikolay Pankov cho biết, diện tích của căn cứ Tartus có thể được mở rộng lên đến 24 hecta, tiếp nhận một lúc 11 tàu, kể cả tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hôm 11.12, Tổng thống Putin bất ngờ đến căn cứ không quân Hmeymim ở Syria và ra lệnh rút quân "một phần đáng kể" về nước sau khi tham gia chiến dịch chống khủng bố kéo dài 2 năm qua.

Tuy nhiên, Nga sẽ vẫn tiếp tục sử dụng căn cứ không quân Hmeymim và duy trì Trung tâm Hòa giải Syria.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, ông Leonid Slutsky nói rằng, "việc phê chuẩn thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân ở Syria có tầm quan trọng chiến lược, nhằm hỗ trợ hòa bình trong khu vực và có tính phòng thủ nghiêm ngặt".

Năm 2015, Nga điều quân đến Syria theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad để giúp chống lại các lực lượng cực đoan chống chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn