MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dung nham ở phần đỉnh núi Mauna Loa, Hawaii. Ảnh: AFP

Núi lửa lớn nhất thế giới phun trào sau gần 40 năm ngủ quên

Anh Vũ LDO | 29/11/2022 15:57
Một trong những ngọn núi lửa hình thành nên quần đảo Hawaii (Mỹ) đã thức giấc và phun trào dung nham sau gần 40 năm ngủ yên.

Mauna Loa của Hawaii là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới. Sau gần 40 năm không hoạt động, ngọn núi lửa này đã bắt đầu phun trào trở lại lần đầu tiên, chấm dứt thời kỳ yên tĩnh dài nhất trong lịch sử vào ngày 27.11, theo Reuters.

Dung nham nóng, sáng phun ra từ đỉnh núi lửa khiến cho một vùng trời đêm của Hawaii rực đỏ vào lúc 11h30 đêm, theo giờ địa phương.

Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, lượng dung nham thoát ra vẫn đang được chứa ở khu vực đỉnh núi và hiện không đe dọa đến cuộc sống của người dân Hawaii.

Tuy nhiên, cảnh báo đã được đưa ra để giúp người dân chuẩn bị cho tình trạng khí và tro núi lửa thoát ra, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.

Núi lửa Mauna Loa cao 4.169m so với mặt nước biển, là một phần của chuỗi núi lửa hình thành nên quần đảo Hawaii.

Lần cuối cùng người ta thấy ngọn núi hoạt động là vào tháng 3 và tháng 4.1984.

Hình ảnh của NASA về độ lớn của núi lửa Mauna Loa trên đảo Hawaii. Ảnh: NASA

Cơ quan Quản lý các trường hợp khẩn cấp của Hawaii cho biết, đã chuẩn bị hai nơi trú ẩn trên đảo để đề phòng núi lửa phun trào gây nguy hiểm cho người dân.

Nhưng cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy dung nham núi lửa sẽ đe dọa các khu dân cư và chưa đưa ra bất kỳ lệnh sơ tán nào.

Được biết, khoảng một nửa số vụ phun trào được ghi nhận của Mauna Loa chỉ xảy ra với dung nham được giữ lại ở đỉnh núi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn