MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Núi lửa mạnh nhất Indonesia thức giấc trong đợt phun trào dữ dội mới

Phương Linh LDO | 16/08/2021 14:41
Núi lửa Merapi ở Indonesia ngày 16.8 đã phun ra dòng dung nham nóng chảy lớn nhất trong nhiều tháng.

Theo tin từ AP, núi lửa Merapi hoạt động mạnh nhất ở Indonesia đã phun trào dữ dội trong ngày 16.8. Một dòng dung nham lớn, đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa, kéo dài 3,5km xuống khu vực sườn dốc.

Những âm thanh ầm ầm của vụ phun trào có thể nghe được từ khoảng cách xa tới vài kilomet trong khi một lượng tro bụi khổng lồ bị thổi tung lên trời ở độ cao 600m. Tro bụi phủ khắp các thị trấn gần đó, nhưng nhờ các lệnh sơ tán quanh khu vực núi lửa đã được ban hành từ trước nên không có thương vong nào được báo cáo.

Hanik Humaida - người đứng đầu Trung tâm giảm nhẹ nguy cơ địa chất và núi lửa Yogyakarta - cho biết, đây là dòng dung nham lớn nhất của núi lửa Merapi kể từ khi nhà chức trách nâng mức độ nguy hiểm vào tháng 11.2020.

Theo bà Humaida, vòm dung nham ngay dưới bờ phía tây nam của núi lửa Merapi và vòm dung nham trong miệng núi lửa đều đã hoạt động kể từ cuối tháng 7. Thể tích vòm dung nham phía tây nam ước tính khoảng 1,8 triệu m3 và cao khoảng 3m trước khi trào xuống sườn dốc vào sáng 16.8.

Núi lửa Merapi có độ cao 2.968m, nằm gần thành phố cổ Yogyakarta, một khu vực đô thị lớn trên đảo Java với vài trăm nghìn dân sinh sống.

Tình trạng cảnh báo của Merapi đã ở mức cao thứ 2 trên thang 4 mức kể từ khi núi lửa này bắt đầu phun trào vào tháng 11.2020. Mặc dù núi lửa tăng cường hoạt động trong tuần vừa qua nhưng mức cảnh báo vẫn được duy trì như cũ.

Cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân nên ở cách miệng núi lửa 5km và đề phòng nguy cơ phun trào nham thạch.

Theo bà Humaida, tro bụi từ vụ phun trào đã bao phủ một số ngôi làng và thị trấn gần đó. Thời tiết nhiều mây vào sáng 16.8 đã che khuất tầm nhìn lên đỉnh núi.

Núi Merapi là ngọn núi hoạt động mạnh nhất trong số hơn 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia và đã nhiều lần phun trào dung nham và bụi khí trong thời gian gần đây.

Indonesia là một quần đảo có 270 triệu dân và rất dễ xảy ra động đất, núi lửa do nằm dọc theo “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn