MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đập Tam Hiệp xả lũ hôm 19.8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nước lũ đổ về đập Tam Hiệp lập đỉnh mới, Trung Quốc tăng cấp ứng phó

Thanh Hà LDO | 20/08/2020 07:12

Đập Tam Hiệp sẽ chứng kiến lưu lượng nước vào lên tới 76.000 mét khối mỗi giây. Trung Quốc nâng ứng phó kiểm soát lũ lụt lên cấp 2.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm 19.8 đã nâng ứng phó lũ lụt lên mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn với lũ lụt trong bối cảnh mưa lớn kéo dài dọc sông Dương Tử, Tân Hoa Xã đưa tin. 

Thượng nguồn của sông Dương Tử đã hứng chịu những trận lũ lớn nhất kể từ năm 1981, theo Bộ Thủy lợi.

Ngày 20.8, theo dự báo, hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ chứng kiến lưu lượng nước vào lên tới 76.000 mét khối mỗi giây, mức cao nhất kể từ khi xây dựng hồ chứa, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. 

Để ứng phó với nước dâng lịch sử, cơ quan thủy lợi Trung Quốc sẽ tăng cường theo dõi mực nước và tăng tần suất dự báo để giúp ngăn lũ lụt. 

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp, với cấp I là mức độ nghiêm trọng nhất. 

Liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, đài CGTN thông tin, Trung Quốc đã phân bổ 460 triệu nhân dân tệ (khoảng 66,6 triệu USD) trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc cùng với thành phố Trùng Khánh hôm 18.8. Đây là những tỉnh, thành bị ảnh hưởng mạnh do đợt lũ lụt mới nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử

Ngân sách cứu trợ lũ lụt do Bộ Quản lý Khẩn cấp và Bộ Tài chính Trung Quốc cấp sẽ được sử dụng để phòng chống lũ lụt, khôi phục trật tự sản xuất và sinh hoạt ở các vùng bị ảnh hưởng.

Mưa lớn liên tục trút xuống các khu vực rộng lớn ở miền nam Trung Quốc kể từ tháng 6 khiến mực nước ở nhiều con sông ở các khu vực bị ảnh hưởng đã vượt quá mức báo động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn