MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân an ủi nhau sau vụ xả súng ở Pittsburgh. Ảnh: AP

Nước Mỹ lên án vụ xả súng đẫm máu tại Pittsburgh

VÂN ANH LDO | 29/10/2018 06:55
Nước Mỹ đã trải qua 72 giờ liên tiếp từ ngày 25 - 27.10 với 3 tội ác và 3 nghi phạm bị thôi thúc bởi lòng hận thù. “Đây là điều khủng khiếp đang xảy ra với sự thù hận ở đất nước chúng ta và toàn thế giới” - CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu với phóng viên hôm 27.10.

Hung thủ máu lạnh

Sáng 27.10, nghi phạm Robert Bowers, 46 tuổi, xả súng vào những người cầu nguyện bên trong giáo đường Do Thái ở Pittsburgh trong vụ việc mà Chủ tịch Đại hội Do Thái Thế giới Ronald S. Lauder gọi là “cuộc tấn công không chỉ nhắm vào cộng đồng người Do Thái, mà vào toàn thể nước Mỹ”. Trước khi xả súng, Bowers đã hét lên các khẩu hiệu bài Do Thái. Y đã ra đầu hàng và các công tố viên liên bang đã cáo buộc nghi phạm với 29 tội danh bao gồm sử dụng vũ khí để giết người.

Mạng xã hội Gab.com cho biết Bowers bị cáo buộc có mở một trang đại diện trên đó, vốn phổ biến với những kẻ cực đoan cực hữu. Nghi phạm đăng trên Gab trước vụ nổ súng: “HIAS thích đưa những kẻ xâm lược vào nước để giết người dân của chúng ta. Tôi không thể ngồi yên và xem người dân của tôi bị tàn sát. Mặc kệ, tôi ra tay đây”. HIAS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp người tị nạn trên toàn thế giới tìm sự an toàn và tự do.

Bowers gần đây cũng đăng một bức hình cho thấy bộ sưu tập ba khẩu súng ngắn bán tự động, cùng những hình ảnh các lỗ đạn trong những mục tiêu hình người nằm trong tầm bắn để quảng cáo khẩu súng lục mà ông ta chào bán. Bowers còn đăng những lời chỉ trích Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, trong đó có những bình luận dường như cố tình xúc phạm: “Trump là một người toàn cầu hoá, không phải người theo chủ nghĩa dân tộc. Không có Nước Mỹ trên hết nào cả chừng nào còn sự phá hoại của người Do Thái như vậy”. Các quan chức thành phố cho biết vụ xả súng đang được điều tra là tội ác thù hằn liên bang. Bowers có thể đối mặt án tử hình nếu bị kết tội hận thù - theo CNN.

“Sự thù hận khủng khiếp”

Ngày 26.10, giới chức Mỹ bắt giữ một nghi phạm sau vụ hàng loạt bom thư gửi đến những nhân vật có tiếng của Đảng Dân chủ và các cựu quan chức. Nghi phạm Cesar Sayoc, 56 tuổi, là một người đàn ông chống đảng Dân chủ và thiểu số bằng những tin nhắn hận thù trên mạng. Những bom thư khả nghi được gửi tới hàng loạt các chính trị gia của Mỹ, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hilary Cliton. Các đặc vụ FBI bắt giữ Sayoc tại bãi đậu xe AutoZone ở Plantation, Florida. Nghi phạm Sayoc bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến 13 thiết bị nổ - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions công bố hôm 26.10. Tên này có nguy cơ phải đối mặt với 48 năm tù giam nếu bị kết án.

Nghi phạm trong vụ xả súng giết chết 2 người Mỹ gốc Phi hôm 25.10 ở Jeffersontown, Kentucky, Louisville là Gregory Bush, một người đàn ông da trắng 51 tuổi. Bực bội vì không vào được nhà thờ của người da đen vì cửa đóng, Bush đi đến một cửa hàng Kroger gần đó và bắn chết ông Maurice Stallard, 69 tuổi và Vickie Jones, 67 tuổi. Bush đang bị giam giữ và đối mặt với các cáo buộc thù hận.

Tổng thống Donald Trump gọi vụ các vụ nổ súng này “nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người ta nghĩ,” nói rằng “sự thù hận ở đất nước chúng ta thật khủng khiếp”, đặc biệt vụ xả súng ở Pittsburg “là điều kinh khủng”. Trên Twitter, Tổng thống bày tỏ cảm thông và đau buồn, nói rằng “toàn thể nước Mỹ để tang” sau vụ thảm sát. “Cuộc tấn công bài Do Thái này là cuộc tấn công vào nhân loại. Tất cả chúng ta phải làm việc cùng nhau để loại bỏ tư tưởng bài Do Thái khỏi thế giới. Chúng ta phải đoàn kết để chiến thắng lòng hận thù” - ông Donald Trump viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn