MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước tràn qua đập ở Braskereidfoss, Na Uy ngày 9.8. Ảnh chụp màn hình

Nước sông dâng cao, Na Uy sơ tán hàng nghìn dân khỏi vùng nguy hiểm

Thanh Hà LDO | 11/08/2023 18:43

Nhiều cuộc sơ tán đang được cân nhắc triển khai trong ngày 11.8 ở phía đông nam Na Uy, nơi mực nước ở các sông và hồ tiếp tục dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn.

Một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Hoenefossen, nơi sông Begna tràn bờ và giới chức đang xem xét di dời thêm cư dân do lo ngại sạt lở đất. Hãng tin NTB của Na Uy cho biết, 3.600 người đã được sơ tán.

Ông Magnus Nilholm - quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương ở vùng Hoenefossen - chia sẻ trên đài truyền hình NRK của Na Uy rằng giới chức đang cân nhắc thêm nhiều phương án và sẵn sàng triển khai sơ tán quy mô lớn hơn.

Ông Ivar Berthling của Tổng cục Năng lượng và Tài nguyên nước Na Uy (NVE) cho hay, mực nước quanh Hoenefossen, cách thủ đô Oslo khoảng 40 km về phía bắc, dự kiến tiếp tục dâng lên và duy trì ở mức cao cho tới ít nhất 14.8. Ở phía bắc, gần hồ Strondafjorden, mực nước cao hơn bình thường 2,5 m.

Ngày 11.8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã đến thăm một trong những khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ. Vua Harald và Hoàng hậu Sonja cũng sẽ đến thăm trụ sở của NVE trong cùng ngày.

Giới chức Na Uy không tiết lộ số lượng người sơ tán trên toàn quốc. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại cho đến nay có thể lên tới 1 tỉ kroner (gần 100 triệu USD).

Ngày 7 và 8.8, bão Hans đã tàn phá Bắc Âu, gây gián đoạn giao thông, lũ lụt và mất điện trên khắp khu vực Bắc Âu cũng như vùng Baltic. Cơn bão khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Khu vực đông nam Na Uy cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão. Một đập thủy điện trên sông của Na Uy bị vỡ ngày 9.8. Đầu tuần này, đoạn kè đường sắt bị lũ cuốn trôi khiến một đoàn tàu trật bánh ở Thụy Điển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn