MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. Ảnh: Xinhua

Nước thành viên nói EU bị thế giới phản ứng vì trừng phạt Nga

Khánh Minh LDO | 27/08/2023 14:54

Ngoại trưởng một nước thành viên EU cho biết sẽ là “cường điệu” khi nói rằng các biện pháp trừng phạt Nga của EU đang có hiệu quả.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, châu Âu đang "tự làm hại" mình dưới danh nghĩa ủng hộ Ukraina, và chính sách trừng phạt của EU "bị chê" trên sân khấu toàn cầu. Ông nhắc lại quan điểm của chính phủ Hungary rằng cuộc xung đột ở Ukraina “phải kết thúc vào phút này”.

RT đưa tin, ngày 26.8, Ngoại trưởng Szijjarto phát biểu trước những người tham dự lễ hội chính trị Tranzit. Ông cho biết, nếu nói các biện pháp trừng phạt Nga đã thành công trong việc làm tê liệt nền kinh tế Nga thì đó sẽ là “cách nói văn hoa cường điệu”.

Ngoại trưởng Hungary nói, “chính sách trừng phạt đã thất bại”, đồng thời cho biết thêm rằng “ở mọi nơi trên thế giới, chính sách trừng phạt của châu Âu đang bị phản ứng”.

EU đã áp đặt 11 gói trừng phạt liên tiếp đối với Nga kể từ khi Mátxcơva tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2 năm ngoái.

Trong khi Cao ủy EU về chính sách an ninh, đối ngoại, ông Josep Borrell, tuyên bố hôm 26.8 rằng các lệnh trừng phạt đang "tạo ra những tác động cứng rắn, hữu hình trên toàn bộ nền kinh tế Nga", thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lại đưa ra dự báo nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục tăng trưởng 0,7% trong năm nay và 1,3% trong năm 2024.

Ngược lại, khu vực đồng tiền chung châu Âu bước vào thời kỳ suy thoái vào đầu năm nay sau khi khối này tự nguyện cắt đứt quan hệ với Nga - nhà cung cấp năng lượng nước ngoài lớn nhất của khu vực này.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), với cuộc khủng hoảng năng lượng làm tê liệt sản lượng công nghiệp của Đức nói riêng, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm ngoái tính theo sức mua tương đương (PPP).

Theo Ngoại trưởng Szijjarto, các nhà lãnh đạo châu Âu thừa nhận các biện pháp trừng phạt đang khiến họ tự làm hại chính mình, đồng thời cho biết thêm rằng viện trợ quân sự của EU cho Kiev cũng đang đe dọa trực tiếp đến an ninh trên lục địa già.

Ông Szijjarto nói, châu Âu đã bị đẩy vào cuộc cạnh tranh viện trợ quân sự xem ai sẽ giúp Ukraina và giúp bao nhiêu.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối cho phép vũ khí phương Tây vào Ukraina qua lãnh thổ Hungary, và Ngoại trưởng Szijjarto cũng nhiều lần bỏ phiếu tại Brussels phản đối việc tăng quỹ vũ khí của EU cho Kiev.

Mặc dù Hungary là một bên tham gia tất cả các gói trừng phạt của EU, nhưng Thủ tướng Orban đã cố gắng đưa ra các miễn trừ để Hungary tiếp tục nhập khẩu dầu và nhiên liệu hạt nhân từ Nga.

Thủ tướng Orban và Ngoại trưởng Szijjarto nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraina, cho rằng Kiev không thể hy vọng đánh bại Nga trên chiến trường, xung đột càng kéo dài thì nguy cơ leo thang càng lớn và các điều khoản cuối cùng sẽ càng tồi tệ hơn.

Ông Szijjarto phát biểu hôm 26.8: “Quan điểm duy nhất có thể chấp nhận được về mặt đạo đức là xung đột Nga - Ukraina phải kết thúc vào phút này”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn