MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ấn Độ tuyên bố sẽ mua dầu thô từ bất kỳ nguồn nào có giá thấp nhất. Ảnh: Indian Oil

Nước tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới công bố chính sách dầu mỏ

Ngọc Vân LDO | 31/08/2023 10:53

Ấn Độ tuyên bố sẽ mua loại dầu thô rẻ nhất hiện có, bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri nói với Đài truyền hình ET Now hôm 30.8 rằng Ấn Độ sẽ mua dầu thô từ bất kỳ nguồn nào có mức giá thấp nhất.

New Delhi đã tăng cường nhập khẩu dầu từ Mátxcơva, và Nga trở thành nhà cung cấp dầu số một của Ấn Độ sau khi bắt đầu chuyển hướng xuất khẩu dầu sang châu Á vào năm ngoái, trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt vì chiến dịch quân sự ở Ukraina. Những biện pháp trừng phạt này bao gồm cấm vận dầu và áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga.

Bộ trưởng Hardeep Singh cho biết: “Chúng tôi xác định rất rõ ràng rằng sẽ mua dầu từ bất cứ nơi nào có thể, miễn là dầu được vận chuyển đến điểm nhập khẩu tại cảng của chúng tôi với mức giá thấp nhất có thể”.

Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhận hơn 80% lượng dầu từ nước ngoài. Quốc gia Nam Á này đã trở thành một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga sau khi từ chối thực thi các lệnh trừng phạt và tận dụng các khoản chiết khấu do Mátxcơva đưa ra.

Tuy nhiên, chính quyền Ấn Độ đã cam kết không vi phạm mức giá trần với dầu thô của Nga bị áp đặt ở mức 60 USD/thùng, không bao gồm chi phí vận chuyển, hải quan và bảo hiểm.

Vào tháng 6, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ đạt kỷ lục khác, nhiều hơn lượng nhập khẩu từ Saudi Arabia và Iraq cộng lại. Khối lượng nhập khẩu hàng ngày trong tháng 6 tăng lên 2,2 triệu thùng, tăng tháng thứ 10 liên tiếp - theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler được Bloomberg trích dẫn.

Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng vọt lên 37 triệu tấn - hãng tin Vedomosti trích dẫn dữ liệu từ Bộ Công thương Ấn Độ cho hay.

Theo dữ liệu, khối lượng nói trên gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái và hơn tổng cả năm 2022. Năm ngoái, Ấn Độ nhập khẩu 33,4 triệu tấn dầu thô của Nga.

Theo dữ liệu của Kpler, Nga chiếm 46% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 5, so với mức dưới 2% trước lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong kỳ báo cáo 5 tháng đầu năm, Nga là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ, tiếp theo là Iraq (21,4 triệu tấn) và Saudi Arabia (17,5 triệu tấn).

Theo tờ Morning Express, lượng giao hàng đã giảm phần nào trong tháng 7, xuống mức trung bình 1,9 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm này là do việc cắt giảm sản lượng đã được nhóm OPEC+ thống nhất, theo đó Nga cam kết giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn