MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thu hoạch ngũ cốc ở Bolshaya Neklinovka, Rostov, Nga. Ảnh: Sputnik

Nước từng chỉ trích gay gắt nay nối lại mua ngũ cốc của Nga

Ngọc Vân LDO | 18/04/2024 09:09

Một trong những nước chỉ trích Nga gay gắt nhất đã nối lại nhập khẩu ngũ cốc của Nga sau một thời gian dài.

Lithuania đã đình chỉ nhập khẩu thường xuyên ngũ cốc Nga vào tháng 5.2023. Tuy nhiên, quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đã nối lại việc mua ngũ cốc từ Nga sau một thời gian dài gián đoạn, nhập khẩu hơn 12.000 tấn trong tháng 2.2024, trị giá khoảng 2 triệu USD - RIA Novosti trích dẫn dữ liệu thống kê đưa tin ngày 17.4.

Lithuania là một trong những nước chỉ trích Nga mạnh mẽ nhất. Nước này đã ngừng nhập khẩu ngũ cốc thường xuyên từ nước láng giềng vào tháng 5.2023, nhận đợt giao hàng cuối cùng vào tháng 7.2023.

Vào tháng 3.2024, Lithuania cùng với Latvia, Estonia, Ba Lan và Cộng hòa Czech đã kêu gọi Ủy ban Châu Âu áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus do xung đột Ukraina.

Mặc dù vậy, thống kê cho thấy Latvia cũng đã tăng nhập khẩu ngũ cốc từ Nga, mua 58.800 tấn trong tháng 2 so với 52.600 tấn của tháng 1.

Latvia là một trong những người ủng hộ thẳng thắn nhất việc áp đặt các lệnh trừng phạt trên toàn EU đối với ngũ cốc của Nga. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn được Latvia tăng nhập khẩu nông sản từ Nga lên gần 40% so với cùng kỳ trong quý I năm 2024.

Vào tháng 2, Latvia áp đặt lệnh cấm đơn phương nhập khẩu thực phẩm từ Nga và Belarus, trở thành quốc gia EU đầu tiên đưa ra lệnh cấm vận như vậy, trong khi Lithuania tuyên bố sẽ kiểm tra nghiêm ngặt hàng hóa.

Bất chấp các tuyên bố đao to búa lớn về việc cấm nhập khẩu, trong tháng 2.2024, các nước EU đã mua tổng cộng 92.600 tấn ngũ cốc của Nga, trị giá gần 17 triệu euro.

Nga là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Ảnh: RIA Novosti

Các phương tiện truyền thông đưa tin vào tháng trước rằng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp thuế lên tới 50% đối với nhập khẩu ngũ cốc từ Nga và Belarus, dưới áp lực phản đối của nông dân và một số quốc gia thành viên.

Tờ Financial Times cho hay, EU dự kiến ​​sẽ đánh thuế 95 euro (103 USD) mỗi tấn đối với ngũ cốc từ Nga và Belarus. Mức thuế 50% cũng sẽ được áp dụng đối với hạt có dầu và các sản phẩm liên quan. Tờ báo chỉ ra rằng mức thuế dự kiến sẽ được đặt ở mức tối đa cho phép theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Theo Financial Times, nếu thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên các hạn chế được áp dụng đối với các sản phẩm thực phẩm của Nga và sẽ khiến giá tăng ít nhất 50%.

Một quan chức EU cho hay, giá ngũ cốc đang ở mức thấp nhất trong 4 năm, trong khi Nga “rất cạnh tranh trên thị trường ngũ cốc và đang gây áp lực đáng kể”.

Nga là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi và phân bón lớn nhất thế giới. Mặc dù những mặt hàng này chưa bị Mỹ và các đồng minh trừng phạt hoàn toàn do xung đột Ukraina, nhưng việc vận chuyển chúng bằng đường biển đã gặp khó khăn hơn do các lệnh trừng phạt đối với vận chuyển thương mại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn